Nước nào đứng đầu bảng về tham nhũng?

Nước nào đứng đầu bảng về tham nhũng?
Haiti đã bị xếp đứng đầu trong bảng xếp hạng tham nhũng mới nhất do tổ chức Transparency International công bố.
Nước nào đứng đầu bảng về tham nhũng? ảnh 1
Haiti đã chịu nhiều thập niên nghèo đói, ô nhiễm môi trường

Tổ chức theo dõi về tham nhũng đặt ở Berlin nói theo sau quốc gia vùng Caribê này là Miến Điện và Iraq.

Việt Nam xếp thứ 111 trong tổng số 163 nước, và đứng số một về mức độ sạch là Phần Lan.

Khảo sát cho biết nhận xét về mức độ tham nhũng tại các nước, qua  mắt của doanh nhân, học giả và các chuyên gia đánh giá rủi ro.

Trong năm năm liên tục vừa qua, Bangladesh bị xem là nước tham nhũng nhất.

Chủ tịch của Transparency International, bà Hugette Labelle, nói có một sự liên hệ mạnh mẽ giữa tham ô và nghèo đói.

"Tham nhũng khiến hàng triệu người kẹt trong cảnh nghèo," bà nói.

Tham nhũng được xem là "tràn lan" tại 71 quốc gia được nghiên cứu.

Trong số các nước nơi tham nhũng trở nên tệ hơn trong năm qua có Brazil, Tunisia, và Mỹ.

Transparency International nói Cộng hòa Czech, Latvia và Uruguay thuộc trong số các nước được xem là có cải thiện.

"Mặc dù các quốc gia công nghiệp hóa có điểm tương đối cao, chúng ta tiếp tục chứng kiến các bê bối tham ô tại nhiều nước này," Transparency International nói.

Haiti là nước đầu tiên ở Caribê giành độc lập.

Nhưng Haiti đã chịu nhiều thập niên nghèo đói, ô nhiễm môi trường, bạo lực, bất ổn và độc tài.

Một nghiên cứu khác của Transparency International vào tháng trước nói các công ty Trung Quốc và Ấn Độ là những công ty sẵn sàng cống nạp hối lộ ở nước ngoài nhất.

Các công ty Pháp và Italy thuộc vào số sẵn sàng cống nạp tại các nước thu nhập thấp.

Theo BBC

MỚI - NÓNG