Nước Nga bước vào 'Ngày Chủ nhật trọng đại'

Nước Nga bước vào 'Ngày Chủ nhật trọng đại'
TPO - Từ 9h sáng nay ( giờ Hà Nội), ngày 2/3, cử tri trên khắp lãnh thổ Liên bang Nga bắt đầu đi bỏ phiếu bầu ra vị Tổng thống mới chèo lái con thuyền nước Nga. Dự kiến, kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào lúc 14h chiều mai ( giờ Hà Nội).
Nước Nga bước vào 'Ngày Chủ nhật trọng đại' ảnh 1
Hình ảnh ông Putin và ông Dmitry Medvedev trước điện Kremlin trong ngày bầu cử. (AP)

Thống kê của Ủy ban bâù cử Trung ương Nga cho thấy, hơn 109 triệu người Nga đã đăng ký tham dự cuộc bầu cử hôm nay. Trong tổng số hơn 96.000 điểm bỏ phiếu, Nga cũng đã thiết lập 364 điểm bỏ phiếu tại 142 quốc gia để công dân Nga ở nước ngoài có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử.

Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga- ông Dmitry Medvedev được trông đợi sẽ dành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần này.

Do Liên bang Nga là quốc gia lớn nhất thế giới (diện tích 17,075 triệu ki-lô-mét vuông) có 11 múi giờ, nên tiến trình bỏ phiếu thực tế đã bắt đầu lúc 23 giờ ngày 1/3 (giờ Mát-xcơ-va, tức 3 giờ sáng ngày 2/3 theo giờ Hà Nội).

Bốn ứng cử viên tổng thống Nga, xếp thứ tự theo bảng chữ cái Nga như trong phiếu bầu, là ông Andrey Bogdanov, sinh năm 1970, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nga, tự ứng cử; ông Dmitry Medvedev, sinh năm 1965, Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Nga, được Đảng "Nước Nga thống nhất" giới thiệu; ông Vladimir Zhirinovsky, sinh năm 1946, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), Phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia Nga, được LDPR giới thiệu; ông Gennady Zyuganov, sinh năm 1944, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), được đảng này giới thiệu.

Ngoài cuộc bầu cử Tổng thống, ngày 2/3, tại đa số trong tổng số 83 "chủ thể" liên bang, tức là những đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền trung ương Liên bang Nga, cũng tổ chức bầu cử các cấp và trưng cầu ý dân.

Các cuộc thăm dò cuối cùng cho thấy, ông Medvedev có thể giành được 70-80% số phiếu ủng hộ. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Medvedev là ông Gennady Zyuganov ( Đảng Cộng Sản) có thể chỉ giành được 10-16% số phiếu ủng hộ.

Các quan chức phụ trách bầu cử tại bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Đông- một trong những khu vực tiến hành bỏ phiếu sớm nhất- cho biết, việc bầu cử tại đây đã bắt đầu theo đúng lịch vào lúc 9h sáng hôm qua ( giờ Hà Nội ). Mặc dù chịu ảnh hưởng của gió lốc và bão tuyết những ngày gần đây, Kamchatka vẫn tổ chức bầu cử suôn sẻ, với 203 điểm bỏ phiếu.

Trả lời phỏng vấn của Hãng tin Tân Hoa Xã, bà Oliga Alexandra- 52 tuổi, người đầu tiên bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 64 ở Kamchatka- nói :” Tôi hy vọng Tổng thống mới sẽ đem tới những cải tổ mới cho nước Nga, và khiến cho cuộc sống của chúng tôi tốt hơn”

Vào lúc 1h đêm nay ( giờ Hà Nội), điểm bỏ phiếu cuối cùng  tại khu vực Kaliningrad biên giới với Ba Lan sẽ đóng cửa, hoàn tất “Ngày Chủ nhật trọng đại” trên toàn lãnh thổ nước Nga.

Theo dự kiến, kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga sẽ được công bố vào lúc 14h chiều mai ( giờ Hà Nội); kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào Thứ sáu tuần tới.

An ninh thắt chặt

Vào thời điểm này, an ninh trên khắp nước Nga đang được thắt chặt . Khoảng 450.000 cảnh sát và binh lính quân đội đã được triển khai bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu tấn công khủng bố.

Trước giờ G, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga- ông Vladimir Churov tuyên bố :” Toàn bộ hệ thống bầu cử đã sẵn sàng”. Ông Churov xác nhận, không có một sự cố nào, dù lớn hay nhỏ, xảy ra trong ngày cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm nay.

Huy Linh
Theo Reuters, Itar Tass, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG