Nước Nga tin Putin hơn báo chí

Nước Nga tin Putin hơn báo chí
TPO - Niềm tin mà người dân nước Nga dành cho vị Tổng thống của mình vẫn lớn hơn niềm tin vào các cơ quan ngôn luận và báo chí của đất nước này.

Theo kết quả thống kê gần đây nhất, được tiến hành trong giai đoạn 2005-2006, niềm tin dân chúng dành cho Tổng thống Nga V. Putin đạt 72-77%.

Trong khi đó, ở vị trí thứ hai, các cơ quan thông tin đại chúng chỉ chiếm được niềm tin của 53-55% người dân Nga.

Tiếp theo ở các vị trí sau trong bảng xếp hạng là các cơ quan chính quyền trực thuộc Liên Bang với 42-52% phiếu bầu; Các cơ quan hành chính địa phương chỉ có 36-42% số người tin tưởng.

Đứng cuối trong bảng xếp hạng là các đảng phái chính trị (17-19&) và các tổ chức công đoàn, hiệp hội (12-14%).

Được biết, phần lớn, tới 75% người Nga tiếp nhận thông tin qua các kênh truyền hình. 15% thường xuyên sử dụng radio và chỉ có 10% người Nga tiếp nhận thông tin qua các kênh khác như: báo, tạp chí, và Internet.

Mai Hoa
Theo Lenta

MỚI - NÓNG