Nước châu Phi đầu tiên cho phép hôn nhân đồng tính

Nước châu Phi đầu tiên cho phép hôn nhân đồng tính
Ở châu Phi đã có quốc gia đầu tiên cho phép hôn nhân đồng tính, đó là Nam Phi.
Nước châu Phi đầu tiên cho phép hôn nhân đồng tính ảnh 1
Quyết định của Nam Phi khác hẳn các nước trong vùng

Đối mặt với các chỉ trích tôn giáo và truyền thống, Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi nói quốc gia này cần đấu tranh chống lại tất cả các dạng phân biệt đối xử và định kiến để vượt qua quá khứ.

Cuộc sống của người đồng tính luyến ái ở Nam Phi từ trước tới giờ vẫn rất khó khăn và thường là nguy hiểm.

Luật pháp thuộc địa cấm hôn nhân cùng giới.

Trong khi ở châu Âu các qui định trong những năm qua đã có nhiều biến đổi thì mọi chuyện ở châu Phi vẫn còn nguyên.

Trong đa số các trường hợp, đồng tính luyến ái bị coi là tội hình sự.

Và ngay cả khi nếu người đồng tính không bị đem ra tòa thì chỉ riêng qui định coi đó là trái phép đã đủ để dân chúng tự tay trừng phạt và tấn công những người thuộc cộng đồng người đồng tính.

Gần đây có một vụ rất nổi bật là nhà hoạt động cho người đồng tính ở nước Sierra Leone là Fanny Ann Eddy bị mưu sát ngay bên ngoài trụ sở văn phòng.

Cho đến nay châu Phi vẫn chưa nói gì mấy đến chuyện giúp cho cuộc sống của người đồng tính dễ thở hơn.

Thế nhưng đã có nơi vì những tranh cãi quanh chuyện cho phép hôn nhân đồng tính mà chính quyền lại càng ngăn chặn chuyện đó.

Ở Nigeria nếu hai người đồng tính có quan hệ tình dục với nhau, kể cả hai bên đồng ý, thì vẫn bị phạt 14 năm tù giam.

Gần đây tổng thống Obasanjo đưa ra dự thảo đòi kết tội hình sự tất cả những ai tham gia lễ hội của những người đồng tính luyến ái.

Theo BBC

MỚI - NÓNG