Nuôi sống trẻ sinh non 22 tuần trong tử cung nhân tạo

Nuôi sống trẻ sinh non 22 tuần trong tử cung nhân tạo
TPO - Tuần trước, các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện nhi ở Philadelphia (Mỹ) tuyên bố đã thành công trong việc nuôi sống bào thai cừu non trong tử cung nhân tạo bên ngoài cơ thể cừu mẹ.

Bào thai cừu được đặt trong một chiếc túi nhựa chứa đầy nước ối ấm. Máu của bào thai được dẫn lưu qua một bộ lọc để thêm ô xy.

Hình ảnh đáng kinh ngạc của những chú cừu non được nuôi sống trong một tử cung nhân tạo đã nhanh chóng thu hút các phương tiện truyền thông. Một ngày không xa, những em bé bị sinh thiếu tháng sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong những chiếc túi sinh học có tên BioBag.

Bác sỹ Alan Flake, dẫn đầu nghiên cứu, cho hay “Nếu những chiếc túi này  được dùng như một cầu nối với thai nhi, nó sẽ có một tác động đáng kể đến một đứa trẻ sinh non”. 

Các nhà khoa học khẳng định một khi những chiếc túi này được phép dùng cho con người, chúng chỉ được dùng với mục đích duy nhất là tiếp tục nuôi sống những em bé sinh non cho đến khi chúng có thể đưa được vào lồng ấp.

Các nhà khoa học cho biết BioBag hiện tại được thiết kế chỉ để sử dụng cho  thai nhi đã được ít nhất 22 tuần tuổi. Việc sử dụng những chiếc túi sinh học cho  trẻ sinh non sẽ giúp bé tránh những chi phí y tế đắt đỏ sau này.

Khi thế hệ tử cung nhân tạo tiếp theo phát triển hơn có khả năng nuôi dưỡng một em bé từ lúc thụ thai sẽ trở thành giải pháp tuyệt vời thay thế phương pháp mang thai hộ của những bà  mẹ không có khả năng mang thai.

BioBag cũng giúp giải quyết phân biệt đối xử trong công việc đối với phụ nữ mang thai khiến họ khó đạt được thành công so với nam giới.

Tuy nhiên, BioBag không giải quyết được tất cả thách thức của cha  mẹ sau khi em bé chào đời như nuôi con bằng sữa mẹ, nghỉ phép sinh con đồng thời không nhận được bất kỳ một hỗ trợ nào.  

MỚI - NÓNG