Nút kích hoạt hạt nhân Triều Tiên trên bàn làm việc ông Kim Jong-un

Ảnh: RG
Ảnh: RG
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trên bàn làm việc của ông có một nút kích hoạt hạt nhân, còn việc xây dựng các lực lượng răn đe hạt nhân đã được hoàn thành.

Khi tính tới tình hình căng thẳng đang diễn ra trong những tháng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, nhiều chuyên gia rất quan tâm tới thông điệp đầu năm mà theo truyền thống thì lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phát biểu sáng 1/1 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố rằng trên bàn trong phòng làm việc của mình có một nút kích hoạt hạt nhân, còn việc xây dựng các lực lượng răn đe hạt nhân đã được hoàn thành. 

Nếu thông điệp năm mới 2 năm trước của ông Kim Jong-un được Truyền hình trung ương Triều Tiên phát sóng vào buổi trưa, thì trong lần này tất cả đã diễn ra sớm hơn: phát sóng lúc 9h sáng ngày 1/1 tại Bình Nhưỡng. Như nhiều người mong đợi, Kim Jong-un nhiều lần nhắc lại rằng, Triều Tiên đã hoàn toàn có thể sử dụng được vũ khí hạt nhân.

“Tất cả cần biết và nhớ rằng, trên bàn làm việc trong văn phòng của tôi có một nút kích hoạt hạt nhân. Đó không phải là sự đe dọa mà là sự thật”, ông Kim thông báo khi bổ sung rằng, “toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ nằm trong tầm với của lực lượng tấn công hạt nhân của chúng tôi”.

Khi bình luận về những vụ thử hạt nhân, tên lửa diễn ra trong năm qua, trong đó Bình Nhưỡng đã có thể khiến nhiều người ngạc nhieenn về trình độ phát triển công nghệ của mình, Kim khẳng định rằng, “từ giờ Mỹ sẽ không thể bắt đầu một cuộc chiến tranh chống lại chúng tôi”.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng, Triều Tiên “đã đạt được bước tiến lịch sử sau khi hoàn thành xây dựng lực lượng hạt nhân quốc gia”.

Các chuyên gia Hàn Quốc sau khi phân tích các lời lẽ trên của lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra 2 kết luật.

Thứ nhất, như nhiều người tại Seoul cho rằng, với những lời lẽ đó, Kim Jong-un đang cho thế giới hiểu rằng, tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đã không chỉ được thử nghiệm thành công, mà còn được đưa vào trực chiến đấu và khi cần thiết có thể được sử dụng trong bất cứ thời gian nào. Mục tiêu chủ yếu của các đòn tấn công là nhằm vào Mỹ.

Thứ hai, ông Kim Jong-un đã ngụ ý về việc sẵn sàng bắt đầu đối thoại và tránh xung đột đang có nguy cơ diễn ra xung quanh Triều Tiên trong những tháng gần đây. Như một số chuyên gia Hàn Quốc cho biết, lời lẽ về “hoàn thành xây dựng lực lượng hạt nhân” cho thấy Triều Tiên đã sẵn sàng ngừng thử nghiệm hạt nhân, bởi nước này đã làm tất cả những thứ cần thiết. Và điều này đã mở ra con đường đối thoại hòa bình.

Theo Theo RG
MỚI - NÓNG