Ô tô lao vào đám đông ở New York, 4 người thương vong

Cảnh sát New York phong tỏa khu vực xảy ra vụ đâm xe. Ảnh: AFP
Cảnh sát New York phong tỏa khu vực xảy ra vụ đâm xe. Ảnh: AFP
TPO - Cảnh sát New York đang tìm kiếm tài xế điều khiển chiếc xe lao vào đám đông, khiến 4 người thương vong, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sputnik đưa tin, một chiếc xe sedan màu trắng đã lao vào đám đông ở khu Queens của thành phố New York vào khoảng 4h45 sáng ngày 3/12 (theo giờ địa phương, tối giờ Việt Nam), giết chết ít nhất 1 người và làm bị thương 3 người khác.

Cảnh sát đang tìm kiếm tài xế điều khiển xe, đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ việc. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ đâm xe.

Một thám tử cho biết trên AP, theo nhận định ban đầu, đây không phải là hành động khủng bố, nhưng vụ việc có thể là cố ý do kết quả của một vụ tranh chấp và tấn công bạo lực trước đó.

Ô tô lao vào đám đông ở New York, 4 người thương vong ảnh 1 Ảnh: Twitter

Nhân chứng kể lại, có nhìn thấy một đám đông cãi vã vài phút trước vụ tấn công xe, NY Daily News đưa tin.

“Những cơ thể người bay lên, chiếc xe lao rất nhanh, ít nhất 80km/h, trên vỉa hè”, nhân chứng nói.

Hiện, sở cảnh sát New York chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Được biết, các nạn nhân bị thương đang điều trị trong bệnh viện.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.