Ô tô lao vào Lãnh sự quán Mỹ ở Trung Quốc

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: SCMP
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: SCMP
TPO - Tối 12/2, một chiếc ô tô lao vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) khiến một cảnh sát bị thương.

Theo Channel News Asia, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 43 phút (giờ địa phương). Các nhân viên Lãnh sự quán đã bắt giữ tài xế Liu Daojie (35 tuổi), đến từ thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc.

“Một chiếc xe màu đen lao vào Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thượng Hải. Nam tài xế đã bị bắt giữ”, một thông báo trên Twitter.

Vụ việc khiến một Cảnh sát Trung Quốc bị thương.

Người tài xế cho biết, anh cảm thấy có ai đó muốn giết anh nên làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người.

“Tôi lái xe từ Hàng Châu đến Thượng Hải và nhìn thấy nơi này được bảo vệ bảo cảnh sát vũ trang. Vì vậy, tôi quyết định lao vào đây”, Liu nói với cảnh sát.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.