Obama cam kết rút quân khỏi Iraq

Obama cam kết rút quân khỏi Iraq
TPO - Chính phủ Iraq hôm 4/12 khẳng định Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Nuri al-Maliki nhắc lại cam kết sẽ rút quân đội khỏi đất nước Trung Đông này.
Obama cam kết rút quân khỏi Iraq ảnh 1

Tổng thống mới đắc cử Obama (trái) và Thủ tướng Iraq Maliki. Ảnh: Telegraph

Theo tuyên bố của văn phòng ông Maliki, Tổng thống mới đắc cử Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Iraq vào tối muộn 3/12 và cam kết Washington sẽ “tôn trọng chủ quyền, sự thống nhất của Iraq và tiếp tục hợp tác nhằm ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố”.

Ông Obama cũng cám ơn chính phủ của Thủ tướng Maliki đã cố gắng để nhận được sự ủng hộ của Quốc hội đối với thỏa thuận an ninh cho phép binh lính Mỹ tiếp tục ở lại Iraq thêm 3 năm nữa.

Đáp lại, ông Maliki khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong khuôn khổ thoả thuận hợp tác chiến lược vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Obama đã tuyên bố sẽ rút quân đội Mỹ về nước trong vòng 16 tháng kể từ khi nhậm chức.

Vào cuối tháng trước, Iraq đã ký thỏa thuận an ninh quan trọng với Washington. Theo đó, binh lính Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Iraq thêm 3 năm nữa trước khi bắt đầu rút quân.

Linh Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG