Obama chính thức chọn Hillary Clinton làm Ngoại trưởng

Obama chính thức chọn Hillary Clinton làm Ngoại trưởng
TPO - Ngày 1/12, Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Barack Obama đã chính thức chỉ định cựu đối thủ Hillary Clinton vào vị trí Ngoại trưởng cùng nhân sự cho một loạt các vị trí chủ chốt khác.
Obama chính thức chọn Hillary Clinton làm Ngoại trưởng ảnh 1

Tổng thống đắc cử Obama chính thức chọn cựu đối thủ Hillary vào chiếc ghế người đứng đầu Bộ Ngoại giao. Ảnh: Reuters

Tổng thống mới đắc cử Obama cam kết sẽ có sự đổi mới mạnh mẽ trong đội ngũ lãnh đạo bộ máy ngoại giao của nước Mỹ sau 8 năm dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush.

Ngoài vị trí Ngoại trưởng, ông Obama đã lựa chọn một loạt các vị trí trong đội ngũ an ninh quốc gia đồng thời đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Robert Gates tiếp tục giữ chiếc ghế người đứng đầu Lầu Năm Góc trong nhiệm kỳ của ông.

Một tuyên bố từ văn phòng của ông Obama cho biết, tân Tổng thống Mỹ đã lựa chọn Thống đốc bang Arizona Janet Napolitano vào vị trí Bộ trưởng An ninh nội địa, ông Eric Holder vào vị trí Bộ trưởng Tư pháp, tướng nghỉ hưu James Jones là Cố vấn An ninh Quốc gia và cố vấn lâu năm Susan Rice làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống mới đắc cử tuyên bố sẽ tập hợp một đội ngũ lãnh đạo mới của nước Mỹ, trong đó có sự hoà quyện tất cả các lĩnh vực quân sự, ngoại giao, hành pháp và kinh tế.

“Đội ngũ mà chúng tôi tập hợp ở đây là sự lựa chọn tối ưu để thực hiện các công việc đó. - Ông Obama tuyên bố - Họ chia sẻ quan điểm của tôi về cách sử dụng quyền lực và về vai trò của nước Mỹ như là một lãnh đạo thế giới”.

Trước khi được ông Obama lựa chọn vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton đã có hơn 40 năm làm việc trong các ngành dịch vụ công.

Các trợ lý của tân Tổng thống Mỹ cho biết: Ông Obama ngưỡng mộ cựu đệ nhất phu nhân Mỹ về những công việc mà bà đã làm trước đây và cho rằng bà sẽ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ khôi phục lại vị thế của nước Mỹ trên toàn cầu.

Trong khi đó, việc đề nghị ông Robert Gates tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng thể hiện đúng cam kết của ông Obama về việc sẽ sử dụng những người Cộng hòa trong chính quyền mới của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm của nước Mỹ đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ cả 2 đảng sau khi nhậm chức thay ông Donald Rumsfeld vào cuối năm 2006.

Linh Huy
Theo CNN, Reuters

MỚI - NÓNG