Obama trên đường tới Nhà Trắng

Obama trên đường tới Nhà Trắng
TPO – Theo hãng Thông tấn AP, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Barack Obama đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri và cánh cửa Nhà Trắng đang rộng mở chào đón Thượng nghị sĩ da màu.
Obama trên đường tới Nhà Trắng ảnh 1
Thượng nghị sĩ Obama trong chiến dịch tranh cử ở bang Virginia ngày 30/10. Ảnh: Reuters.

Vài ngày trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử 4/11, mọi ưu thế đang thuộc về ông Thượng nghị sĩ Barack Obama.

Đến nay, Thượng nghị sĩ da màu đã giành được sự ủng hộ của 286 đại cử tri, tức là vượt hơn 270/538 số phiếu cần thiết để bước chân vào phòng Bầu dục của Nhà Trắng. 

Ông Obama đã giành được sự ủng hộ của 23 bang với 286 phiếu đại cử tri, trong đó ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain mới giành được sự ủng hộ của 21 bang với 163 phiếu.

Hiện còn 6 bang chưa ngã ngũ là Florida (27 đại cử tri), Indiana (11), Missouri (11), Bắc Carolina (15), Nevada (5) và Ohio (20) với 89 phiếu đại cử tri. Ai giành được sự ủng hộ ở các bang sẽ trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Kết quả của tất cả các thăm dò dư luận đều cho thấy ông Obama đang dẫn trước ông John McCain.

Theo cuộc thăm dò dư luận của CNN/Time, ông Obama dẫn trước ông McCain 4 điểm (51/ 47%) ở Ohio, 7 điểm ở Nevada (52/ 45%), 6 điểm ở Bắc Carolina (52/ 46%). Theo tờ Los Angeles Times, Thượng nghị sĩ da màu dẫn 7 điểm ở bang Florida (50 /43%). Ohio và Florida với 47 phiếu đại cử tri, là hai bang đã bỏ phiếu cho ông Bush cả hai năm 2000 và 2004.

Reuters/C-SPAN/Zogby cũng vừa vừa công bố kết quả thăm dò dư luận cách đây vài giờ, ông Obama dẫn trước ông Thượng nghị sĩ Arizona  7 điểm (50/43%). Theo cuộc thăm dò này, ba tuần qua chưa bao giờ ông McCain vượt qua nổi 45%.

Nhóm cử tri còn đang lưỡng lự đang dần hướng về phía Thượng nghị sĩ Illinois. Ông Obama dẫn 15 điểm ở nhóm cử tri độc lập, 9 điểm nhóm nữ cử tri, 5 điểm nhóm nam cử tri và 9 điểm nhóm Công giáo. Ông Obama dẫn điểm ở hầu hết các nhóm cử tri trừ nhóm cử tri thu nhập trên 100.000 USD/ năm.

Ông McCain chỉ nhận được 26% phiếu của nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha, so với hơn 40% ủng hộ ông George Bush năm 2004.

Số lượng các đại cử tri của các bang ủng hộ ông Obama:

California (55); New York (31); Illinois (21); Pennsylvania (21); Michigan (17); New Jersey (15); Virginia (13); Massachusetts (12); Washington (11); Maryland (10); Minnesota (10); Wisconsin (10); Colorado (9); Connecticut (7) ; Iowa (7); Oregon (7); New Mexico (5); Hawaii (4); Maine (4); New Hampshire (4); Rhode Island (4); Delaware (3); Vermont (3) và đặc khu Columbia (3)

Tổng cộng: 286 phiếu đại cử tri.

Việt Thụy
Theo AP, Reuters

MỚI - NÓNG