Báo chí quốc tế nói về Đại hội Đảng XII:

Ổn định chính trị, tiếp tục đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
TP - Chiều qua, báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử, cho rằng ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Việt Nam theo con đường đổi mới kinh tế. Các báo cũng dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia đề cao yếu tố ổn định chính trị của Việt Nam.

Hãng tin Anh BBC dẫn lời các nhà phân tích cho rằng, với việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cải cách kinh tế và sẽ không trải qua thay đổi chính trị lớn nào. Báo Mỹ New York Times dẫn lời TS Vũ Xuân Nguyệt Hồng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, nói Bộ Chính trị với 19 thành viên mạnh hơn bất kỳ cá nhân chính trị gia nào và đồng thuận rằng Việt Nam cần thay đổi nhiều nền kinh tế trong nước. “Cải cách và đổi mới theo hướng kinh tế thị trường sẽ tiếp tục”, TS Hồng nói.

New York Times còn dẫn lời ông Sami Kteily, Chủ tịch Hội đồng thành viên Cty PEB Steel đang hoạt động ở TPHCM, nói rằng việc Việt Nam tham gia nhiều thỏa thuận thương mại gần đây cho thấy đất nước đang phấn đấu trở thành thành viên tích cực trong kinh tế toàn cầu. “Tôi nghĩ công việc kinh doanh sẽ vẫn tiếp diễn bình thường. Việt Nam là đất nước của thể chế, các chính sách không phải do một người quyết định”, ông Kteily nói.

Hãng thông tấn Mỹ AP cũng cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục các biện pháp đổi mới kinh tế và chính sách đối ngoại. AP dẫn lời ông Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng, ông sẽ thận trọng trong triển khai các biện pháp đổi mới thể chế.

Quan trọng là ổn định chính trị

New York Times dẫn lời ông Frederick Burke, đối tác quản lý tại Việt Nam của công ty luật Mỹ Baker & McKenzie, cho rằng, thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều đáng khích lệ vì cho thấy sự ổn định chính trị và tôn trọng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. “Sự ổn định trong hệ thống là điều phi thường, và từ quan điểm của các nhà đầu tư nước ngoài thì đó là điểm tích cực lớn”, hãng thông tấn Pháp AFP dẫn nhận xét của luật sư Tony Foster ở hãng luật Freshfields.

New York Times cho rằng, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử sẽ khó có thể dẫn đến thay đổi cân bằng chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc. Nhưng tờ báo này nhắc lại chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái và việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ đứng đầu cho thấy quan hệ hệ Việt - Mỹ có thể tốt đẹp hơn. TS Vũ Xuân Nguyệt Hồng cho rằng, quan hệ Việt - Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện. Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua cũng đưa nhiều hình ảnh, thông tin tích cực về Đại hội XII.

MỚI - NÓNG