Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon (AP) |
Theo truyền thống, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ chấp thuận đề cử của Hội đồng Bảo an nên đây chỉ là hoạt động mang tính hình thức. Chắc chắn ông Ban Ki-moon sẽ trở thành người châu Á thứ hai trong lịch sử giữ chức vụ quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc.
Hội đồng Bảo an bầu chọn ông Ban Ki-moon đúng vào thời điểm CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử thành công vũ khí hạt nhân, sự kiện khiến cả thế giới phản đối. Trước đó, ngoại trưởng Hàn Quốc từng tuyên bố sẽ đi Bình Nhưỡng giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân nếu được bầu làm tổng thư ký Liên Hợp Quốc.
Trong cả 4 lần bỏ phiếu không chính thức trước đây, ông Ban Ki-moon đều nhận được sự ủng hộ cao nhất của Hội đồng Bảo an. Do biết rõ kết quả gần như đã được định đoạt sớm nên 5 đối thủ của ông trong cuộc chạy đua lần lượt tuyên bố rút lui trước vòng bỏ phiếu chính thức.
Trước đó, Liên Hợp Quốc đều thống nhất rằng vị tổng thư ký thứ 8 của Liên Hợp Quốc kể từ năm 1946 phải là một người châu Á, theo truyền thống luân phiên giữa các khu vực. Người đầu tiên của châu Á nắm chức vụ này là ông U Thant, người Myanmar, đảm đương từ năm 1961 đến 1971.
Ông Ban Ki-moon, 62 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hàn Quốc với nụ cười thường trực. Quan chức này cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu hoạt động hiệu quả hơn của Liên Hợp Quốc.
Sau khi ông Kofi Annan, người Ghana, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vào ngày 31/12 tới, tân tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề người tiền nhiệm chưa giải quyết xong. Đó là cuộc khủng hoảng tại Dafur, vấn đề hạt nhân ở Iran và trên bán đảo Triều Tiên cùng cuộc cải cách Liên Hợp Quốc.