Ông Bashar al-Assad tái đắc cử Tổng thống Syria

Ông Bashar al-Assad tái đắc cử Tổng thống Syria
TPO - Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad đã giành 88,7% số phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 7 năm tại quốc gia Trung Đông này.

Hãng tin Lenta dẫn lời phát ngôn viên của Quốc hội Syria tối ngày 4/6 (giờ địa phương) cho biết, có hơn 10,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu. Thông báo của Tòa án Hiến pháp Tối cao xác nhận, tỷ lệ cử tri đi bầu tại cuộc cử Tổng thống Syria hôm 3/6 là 73,42%.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Bashaa al-Assad giành 88,7% số phiếu các cử tri. Các ứng viên khác là Nghị sỹ Hassan Abdel Illyahi en-Nouri và cựu Bộ trưởng Phát triển Maher Abdel Hafiz Hajjar lần lượt giành 4,3% và 3,2%.

Ngay sau khi kết quả được công bố, hàng ngàn người dân thủ đô Damascus đã đổ ra đường ủng hộ Tổng thống Assad.

Cuộc bầu cử tổng thống tại Syria diễn ra bất chấp sự chỉ trích và tẩy chay của phe đối lập và nhiều nước phương Tây. Trước đó, lực lượng vũ trang đối lập còn đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các điểm bỏ phiếu và trụ sở an ninh trong ngày 3/6 và kêu gọi người dân không đi bỏ phiếu. 

Trong khi đó, phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho rằng, cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria là “một sự hổ thẹn”.

“Bầu cử phải là cơ hội để người dân sống trong xã hội tự do được đóng vai trò quan trọng là lựa chọn nhà lãnh đạo của họ nhưng tiến trình ở Syria hoàn toàn khác.

Chính quyền Syria tiếp tục từ chối những lời kêu gọi tự do đã được nhắc đi nhắc lại trong hơn 3 năm qua cũng như cố tính từ chối quyền bỏ phiếu của hàng triệu người Syria và tiếp tục các cuộc thảm sát.

Xa rời thực tế và không có sự tham gia chính trị, cuộc bầu cử Tổng thống ở Syria chỉ nối tiếp di sản 40 năm đàn áp mà không đáp ứng được nguyện vọng hòa bình và thịnh vượng của người dân Syria”, bà Harf nhấn mạnh.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG