Ông Bush biện minh cho cuộc chiến Iraq

Ông Bush biện minh cho cuộc chiến Iraq
Phát biểu vào đêm trước kỳ tổng tuyển cử tại Iraq, ông Bush nói mặc dù nhiều thông tin tình báo có sai thì việc hạ bệ Saddam Hussein là việc cần thiết.

Tổng thống Bush nói ông nhận trách nhiệm tiến hành cuộc chiến Iraq dựa vào tình báo sai.

Tuy nhiên, ông nói: "Saddam từng là mối đe dọa. Người Mỹ và thế giới sẽ an toàn hơn vì ông Hussein không còn cầm quyền".

Tổng thống Bush nói việc bỏ phiếu bầu Quốc hội một cách dân chủ lần đầu tiên tại Iraq sẽ tạo phấn khích dân chủ tại khắp Trung Đông.

Thế nhưng, thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Mỹ đều không bằng lòng với cách giải quyết cuộc chiến của ông Bush và nhiều nhà làm luật đang đặt câu hỏi lính Mỹ sẽ còn phải ở Iraq bao lâu nữa.

Các biện pháp an ninh chặt chẽ được triển khai tại Iraq trước giờ bỏ phiếu và xe cộ bị cấm đi lại trên đường phố.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.