Ông chủ Wikileaks có thể trú tại đại sứ quán Ecuador vô thời hạn

Ông chủ Wikileaks có thể trú tại đại sứ quán Ecuador vô thời hạn
TPO – Ngày 22-8, tổng thống Ecuador tuyên bố ông chủ Wikileaks có thể trú ẩn tại đại sứ quán nước Ecuador tại Anh “vô thời hạn”.

> Ông Assange yêu cầu Mỹ dừng săn lùng WikiLeaks

Tổng thống Ecudor (trái) và ông chủ Wikileaks (phải)
Tổng thống Ecudor (trái) và ông chủ Wikileaks (phải).

Tuyên bố trên do tổng thống Ecuador Rafael Correa đưa hai ngày sau khi ông Assange yêu cầu tổng thống Mỹ Barack Obama ngừng cuộc điều tra, săn lùng nhằm vào các website chuyên tiết lộ thông tin bí mật của ông.

Tổng thống Ecuador nhấn mạnh, phía Ecudor sẵn sàng cuộc đối thoại với Anh về số phận của ông Assange nếu chính phủ Anh từ bỏ các mối đe dọa tấn công trụ sở đại sứ quán nước này.

Ông Rafael Correa cũng khẳng định rằng Ecuador không muốn gây cản trở việc ông chủ Wikileaks bị điều tra xét xử ở Thụy Điển. Nhưng tổng thống Ecudor phản đối việc Assange bị dẫn độ sang Mỹ và yêu cầu chính phủ Anh đảm bảo Assange không bị dẫn độ sang Mỹ.

“Chúng tôi không mong đợi lời xin lỗi từ phía chính quyền Anh nhưng chúng tôi hi vọng Anh xem xét lại những lời đe dọa tấn công đại sứ quán Ecuador. Chính quyền Ecuador sẵn sàng một cuộc đối thoại về vấn đề này nếu Anh rút lại lời đe dọa” – dẫn lời tổng thống Ecuador.

Những đe dọa của Anh tấn công và bắt ông Assange đưa ra hôm 15-8. Phía Ecudor phản ứng mạnh mẽ trước việc này và cho rằng Anh đang “vi phạm trắng trợn” của điều 22 Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao”.

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.