Ông Gaddafi cải trang để lẩn trốn?

Ông Gaddafi cải trang để lẩn trốn?
Nhiều nguồn tin cho rằng, nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn còn ở trong lãnh thổ Libya, mặc dù đến ngày 11-9, một người con nữa của ông này là Sa’edi đã chạy sang Niger.

Ông Gaddafi cải trang để lẩn trốn?

Nhiều nguồn tin cho rằng, nhà lãnh đạo Gaddafi vẫn còn ở trong lãnh thổ Libya, mặc dù đến ngày 11-9, một người con nữa của ông này là Sa’edi đã chạy sang Niger.

Ông Gaddafi cải trang để lẩn trốn? ảnh 1
Ảnh: minh họa - Internet

Những người hiểu biết về Gaddafi như Abdu Salam Jaloud - cựu phó chủ tịch hội đồng lãnh đạo cách mạng Libya (bị cách chức năm 1990 và đã ly khai Gaddafi hồi tháng tám vừa qua) - và lực lượng đang truy lùng ông đều cho rằng Gaddafi không thể không cải trang, thay đổi bộ dạng trong lúc lẩn trốn. Một số chuyên gia mỹ viện từng phẫu thuật và chăm sóc Gaddafi càng tin là ông không thể để nguyên dạng mà không bị phát hiện.

Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ người Brazil - tiến sĩ Fabio Nekash - từng cấy tóc cho Gaddafi năm 1994, nói bộ tóc của ông này là “một thương hiệu” đặc biệt, nếu không cạo trọc hoặc không trùm thật kín thì sẽ bị phát hiện ngay.

Một chuyên gia hóa trang người Lebanon đang làm việc tại London cho rằng khuôn mặt Gaddafi rất khó hóa trang, bởi “hệ thống nếp nhăn chằng chịt hằn sâu” khó khỏa lấp được. Bộ râu của Gaddafi lại rất thưa và khó mọc dài, không thể biến dạng kiểu như Saddam Hussein ở Iraq khi bị Mỹ bắt.

Với những khó khăn đặc biệt kể trên, có lẽ phương án tối ưu nhất đối với Gaddafi là trùm áo choàng hijab của phụ nữ Hồi giáo, loại “al-Barqaa”, tức loại kín mít, chỉ chừa đôi mắt nhưng cũng che luôn bằng kính mát đen kịt.

Theo Nguyễn Ngọc Hùng
Báo Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG