Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế
TPO -Cuộc đời nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il gắn liền với những sự kiện lớn và các cuộc gặp gỡ quan trọng. Theo hãng thông tấn Triều Tiên, ông Kim Jong Il vừa qua đời do bị nhồi máu cơ tim.

> Một số hình ảnh đáng nhớ của lãnh đạo Kim Jong Il
> Mỹ cam kết vì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 1

Cuộc gặp gỡ của nhà lãnh đạo Kim Jong Il và Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton ngày 4-8-2009. Ảnh: AP

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 2

Bức ảnh chụp vào ngày 23-12-2000 nhân chuyến thăm của cựu Ngoại trưởng Mỹ - Madeleine Albright tại Bình Nhưỡng. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ với mục đích giảm căng thẳng mối quan hệ của Mỹ - Triều Tiên.

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 3

Cựu chủ tịch Trung Quốc - ông Giang Trạch Dân gặp mặt chủ tịch Kim Jong Il tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 17-12-2004. Ảnh: Getty Images

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 4

Ông Kim Jong Il giới thiệu các thành viên trong đoàn nhân chuyến thăm nước Nga. Đại diện nước Nga- thủ tướng Vladimir Putin đón tiếp ông Kim Jong Il tại cung điện Kremlin, Moscow, ngày 4-8-2001. Ảnh: AP

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 5

Tổng thống Hàn Quốc - ông Kim Dae Jung được nhà lãnh đạo Triều Tiên - ông Kim Jong Il đón tại sân bay quốc tế Sunan vào ngày 13-6-2009. Ảnh: Yohap

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 6

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc gặp gỡ ông Kim Jong Il ngày 9-12-2010 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Ông Kim Jong Il và các lãnh đạo quốc tế ảnh 7

Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun bắt tay ông Kim Jong Il sau khi hai bên tuyên bố hòa bình trong Hội nghị thượng đỉnh hai miền Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 4-10-2007. Ảnh: AP

Nguyễn Thủy
Tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.