Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh

TPO - Đây là sự kiện đáng chú ý, được Triều Tiên tổ chức lần đầu tiên trong 5 năm.
Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 1

Chủ tịch Kim Jong-un, phu nhân Ri Sol-ju cùng nhiều quan chức cấp cao của Triều Tiên hôm qua (9/9) đã tham dự lễ hội “Biển người” tại sân vận động May Day (thủ đô Bình Nhưỡng) nhân dịp kỉ niệm 70 năm quốc khánh. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 2

Theo những bức ảnh được công bố bởi AFP, ông Kim Jong-un ngồi cạnh phu nhân Ri và ông Lật Chiến Thư - thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 3

Lễ hội “Biển người” từ lâu đã được coi là sự kiện “đặc sản” của Triều Tiên, có sự tham gia của hàng chục nghìn nghệ sĩ với các tiết mục nhào lộn, thể dục dụng cụ, múa hát… sinh động, ngoạn mục. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 4

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trở lại kể từ tháng 9/2013. Sân vận động May Day - nơi diễn ra sự kiện - được công nhận là sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới (khoảng 150.000 người) Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 5

Các màn biểu diễn trong lễ hội chủ yếu có nội dung ca ngợi lãnh đạo Triều Tiên và hệ thống xã hội chủ nghĩa. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 6

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Kim Jong-un đã tham dự lễ duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành, nhưng không có bài phát biểu. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 7

Người phát biểu tại lễ duyệt binh, thay vào đó, là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Kim Yong-nam. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 8

“Lịch sử 70 năm của Triều Tiên là lịch sử của những thay đổi mang tính cách mạng và những chiến thắng vĩ đại. Trong đó, một đất nước từng bị coi là lạc hậu đã trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ, bất khả chiến bại”, hãng thông tấn KCNA viết, trích lời ông Kim Yong-nam. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 9

Bài phát biểu mừng quốc khánh của ông Kim không nhắc nhiều đến các thành tựu quân sự, mà chủ yếu kêu gọi người dân chung tay phát triển kinh tế. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 10

Sự kiện duyệt binh không được truyền hình trực tiếp tại Triều Tiên, và cũng không được báo giới địa phương nhắc đến trong suốt ngày quốc khánh. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 11

Nguồn thông tin duy nhất về sự kiện xuất phát từ những phóng viên nước ngoài được mời đến Triều Tiên đưa tin. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 12

Theo báo giới quốc tế, các tên lửa đạn đạo và vũ khí hạng nặng không được Triều Tiên phô diễn trong lễ duyệt binh. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đã chủ động giảm quy mô duyệt binh nhằm tránh kích động Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 13

Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 14

Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 15

Ảnh: AFP

Ông Kim Jong-un cùng vợ xem lễ hội ‘Biển người’ mừng quốc khánh ảnh 16

Ảnh: AFP

Theo Theo Yonhap, AFP
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.