Ông Kim Jong-un dùng xe hơi bình dân đi thị sát biên giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi trong chiếc xe cũ trong chuyến thị sát huyện Sindo hôm 30/6. Ảnh: RT
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi trong chiếc xe cũ trong chuyến thị sát huyện Sindo hôm 30/6. Ảnh: RT
TPO - Chiếc xe được Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng trong chuyến thị sát tại tỉnh Bình An Bắc khá giản dị, và được đồn đoán là một chiếc Lada Priora do Nga sản xuất.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngồi trên một chiếc xe hơi màu xanh lá cây khá cũ kĩ đã được giới truyền thông nước này đăng tải mới đây, sau khi ông Kim kết thúc chuyến thị sát khu vực biên giới dịp cuối tuần.

Trong chuyến thị sát hiếm hoi, ông Kim đã ghé thăm một trang trại sậy và một đơn vị quân đội ở huyện Sindo, tỉnh Bình An Bắc, giáp biên giới Trung Quốc.

Và dù nổi tiếng là người được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng trong chuyến đi lần này, người ta không thấy có sự xuất hiện của đội cận vệ áo đen chạy quanh xe hơi của ông Kim.

Ông Kim Jong-un dùng xe hơi bình dân đi thị sát biên giới ảnh 1

Chiếc xe của ông Kim được cho là một sản phẩm do Nga sản xuất. Ảnh: RT

Thay vì xe bọc thép cồng kềnh thường thấy, ông Kim đã sử dụng một chiếc xe hơi giản dị, được cho là mẫu xe Lada Priora bán chạy nhất từng được sản xuất bởi nhà máy nổi tiếng Avtovaz (Nga).

Được biết, giá một chiếc Lada Priora mới là khoảng 6.750 USD. Trong khi những chiếc xe cũ thường rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 800 USD.

Sau khi hàng triệu chiếc Lada Priora được bán ra kể từ năm 2007, mẫu xe này hiện đã bị ngừng sản xuất.

Dù vậy, hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên ngồi trên chiếc Lada Priora vốn được coi là bình dân ở Nga đã khiến nhiều người dân xứ bạch dương cảm thấy ấn tượng, theo Sputnik.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.