Ông Kim Jong-un khẳng định sẵn sàng trở lại vòng đàm phán 6 bên

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã khẳng định với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm Bắc Kinh hồi tuần trước rằng ông nhất trí trở lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân và các vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. Tham gia vòng đàm phán này có hai miền Triều Tiên, Mỹ, Nga, Nhật Bản và Trung Quốc – nước đăng cai tổ chức các sự kiện này.

Ngay sau chuyến thăm nói trên, các hãng tin nước ngoài dẫn nguồn Trung Quốc cho biết, ông Kim Jong-un đã cam kết giải giáp hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng Nikkei, các nguồn thạo tin dẫn tài liệu được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Triều cho hay, ông Kim Jong-un đã khẳng định với ông Tập Cận Bình rằng ông nhất trí nối lại vòng đàm phán 6 bên vốn bị đình trệ từ năm 2009 sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc “Mỹ xâm lược”

Vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và an ninh trước việc Triều Tiên tuyên bố có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 2003.

Các vòng đàm phán hầu như không đạt tiến triển gì. Ngày 13/4/2009, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhóm họp và ra quyết định trừng phạt Triều Tiên do nước này phóng tên lửa vào ngày 5/4/2009 dưới vỏ bọc của một vụ phóng vệ tinh.

Phản ứng lại quyết định trên, ngày 14/4/2009, Triều Tiên đã rút khỏi cuộc đàm phán 6 bên và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chương trình làm giàu hạt nhân.

MỚI - NÓNG