Ông Kim Jong-un khoe sẽ phóng thêm nhiều tên lửa nữa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa mới nhất với "sự mãn nguyện tuyệt vời". Ảnh: SCMP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa mới nhất với "sự mãn nguyện tuyệt vời". Ảnh: SCMP
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, ông đã theo dõi việc phóng tên lửa bay qua Hokkaido với sự "mãn nguyện tuyệt vời", gọi đó là 'khúc dạo đầu tới Guam”. Ông cũng yêu cầu tiến hành thêm các cuộc thử nghiệm nữa.

Tuyên bố này đã được Bình Nhưỡng đưa ra ngày 30/8, một ngày sau khi vụ phóng tên lửa tầm trung Hwasong 12 bay qua bầu trời phía bắc Nhật Bản và rơi xuống khu vực gần lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Việc phóng tên lửa hôm 29/8 được cho là lâu nhất từ trước tới giờ qua lãnh thổ Nhật Bản, đồng minh thân cận của Mỹ. Nó gửi một  thông điệp rõ ràng về sự phản đối của Triều Tiên trước việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận quân sự tại bán đảo Triều Tiên.

KCNA, cơ quan thông tấn chính thức của Triều Tiên cho biết, đây chính là tên lửa tầm trung Hwasong-12 mà Triều Tiên đã thử nghiệm thành công vào tháng 5 và đe doạ sẽ phóng tới vùng biển gần đảo Guam hồi đầu tháng này.

Ông Kim Jong- un bày tỏ "sự hài lòng cao độ" sau khi quan sát cuộc thử tên lửa hôm 29/8 mà ông gọi là "khúc dạo đầu có ý nghĩa" để tới Guam, nơi có căn cứ quân sự  chủ chốt của Mỹ. Ông Kim cũng cho biết, Triều Tiên sẽ tiếp tục theo dõi "thái độ của Mỹ" trước khi quyết định hành động trong tương lai.

Ông Kim cũng nhấn mạnh việc cần thiết phải đẩy mạnh nhiều cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo tới Thái Bình Dương như là một mục tiêu trong tương lai.

Cuộc phóng thử lần này dường như được thiết kế để phô trương việc Triều Tiên có thể  đáp trả  lời đe dọa của Mỹ nếu họ muốn, đồng thời tạo ra một tiền lệ nguy hiểm tiềm tàng rằng tên lửa trong tương lai bay qua Nhật Bản.

Tổng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay, tên lửa này đã di chuyển khoảng 2.700km và đạt độ cao tối đa 550km khi nó bay qua đảo Hokkaido, phía bắc của Nhật Bản.

KCNA cho biết, cuộc phóng thử tên lửa mới nhất là một biện pháp đáp trả của Triều Tiên trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc kéo dài đến hết ngày 31/8. Bình Nhưỡng xem các cuộc tập trận hàng năm này như là cuộc diễn tập xâm lược.

Một số nhà phân tích của Seoul cho rằng, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa nhanh bất thường trong năm nay, tổng cộng 13 lần và  có thể sở hữu các tên lửa hạt nhân tầm xa trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của Trump vào đầu năm 2021.

Seoul cho biết,  mặc dù Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa mang theo vệ tinh qua Nhật Bản (1998 và 2009), nhưng chưa bao giờ sử dụng tên lửa đạn đạo.  Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc thử nghiệm này được thiết kế rõ cho các cuộc không kích quân sự.

Một số nhà quan sát cho biết, việc phóng  tên lửa lần này được thực hiện tại một địa điểm bất thường:  sân bay quốc tế ở thủ đô Bình Nhưỡng. Điều này cho thấy Triều Tiên đã chứng tỏ họ có khả năng phóng tên lửa từ bất cứ nơi nào trong nước.

Hiện nay, Triều Tiên đang theo dõi phản ứng của thế giới để xem liệu có thể sử dụng cuộc phóng tên lửa như hôm 29/8 bay qua Nhật Bản là tiền lệ cho các lần phóng khác trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố , đợt phóng thử này của Triều Tiên là "những hành động đe doạ,  gây mất ổn định  và chỉ làm tăng sự cô lập của Triều Tiên trong khu vực và trong số tất cả các quốc gia trên thế giới" và "tất cả các lựa chọn đều nằm trên bàn".

Các quan chức Nhật Bản đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ phóng thử tên lửa này. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Nga và một số nước khác cũng mạnh mẽ lên án. Ngày 30/8, Hội đồng Bảo an LHQ đã yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng các cuộc thử tên lửa.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.