Ông Kim Jong-un: Không có rào cản đối với chương trình hạt nhân

Ảnh: Rodong Sinmun
Ảnh: Rodong Sinmun
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng không có pháo đài nào mà Triều Tiên cần phải chiếm đóng cũng như không có rào cản nào mà nước này cần phải vượt qua trên con đường phát triển vũ khí.

Tuyên bố này được ông Kim Jong-un đưa ra khi thị sát nhà máy lốp Amnokgang ở thành phố Manpo, tỉnh Jagang - đơn vị cung cấp lốp cho các bệ phóng tên lửa di động. 

Trước đó, Triều tiên đã tuyên bố hoàn thiện sức mạnh hạt nhân với việc phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hôm 29/11, vốn có thể vươn tới bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ nước Mỹ với một đầu đạn hạt nhân hạng nặng siêu lớn.

Sau vụ phóng, Triều Tiên đã công bố hình ảnh về một xe tải gồm 9 trục chở ống phóng dựng đứng (TEL) mà dường như sử dụng lốp xe được sản xuất tại nhà máy Amnokgang.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hồi tháng 9 vừa qua, ông Kim đã giao nhiệm vụ cho nhà máy này phải chế tạo loại lốp xe cỡ lớn cho loại xe vận tải mang ống phóng TEL.

Trong chuyến thăm nhà máy lần này, ông Kim bày tỏ vô cùng ấn tượng khi chứng kiến tinh thần chiến đấu và phong cách làm việc của lãnh đạo và công nhân trong nhà máy – những người đã tạo ra tiến trình sản xuất mới cho loại lốp cỡ lớn bằng các sản phẩm nội địa mà không phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu – một cách cách mạng và trong thời gian ngắn.

Cũng giống như những lần trước, KCNA không tiết lộ thời gian diễn ra chuyến thăm của ông Kim Jong-un.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.