Ông Kim Jong-un lập ban nhạc nữ quyến rũ

Ông Kim Jong-un lập ban nhạc nữ quyến rũ
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thành lập một ban nhạc gồm 5 cô gái quyến rũ để phục vụ trong những chương trình nghệ thuật quan trọng.

Ông Kim Jong-un lập ban nhạc nữ quyến rũ

> Ông Kim Jong Un ra lệnh giấu tàu chiến
> Triều Tiên khánh thành trung tâm giải trí quy mô lớn
> Ông Kim Jong-un thị sát đơn vị ‘bức tường sắt’ của Triều Tiên

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã thành lập một ban nhạc gồm 5 cô gái quyến rũ để phục vụ trong những chương trình nghệ thuật quan trọng.

5 nữ ca sĩ trong ban nhạc xuất hiện trên sân khấu trong trang phục hiện đại. Ảnh: REUTERS
5 nữ ca sĩ trong ban nhạc xuất hiện trên sân khấu trong trang phục hiện đại. Ảnh: REUTERS.
Ông Kim Jong-un thành lập ban nhạc Moranbong nhằm đoàn kết người dân Triều Tiên. Ảnh: REUTERS
Ông Kim Jong-un thành lập ban nhạc Moranbong nhằm đoàn kết người dân Triều Tiên. Ảnh: REUTERS.

Ông Kim Jong-un thành lập ban nhạc Moranbong vào năm 2012, trình diễn những ca khúc nhạc pop được nhà nước phê duyệt như một phần của sáng kiến nhằm đoàn kết người dân Triều Tiên.

Ban nhạc này gồm 5 nữ ca sĩ hấp dẫn và dàn vũ công với khoảng 60 cô gái. Họ từng tham gia biểu diễn cho ông Kim Jong-un thưởng thức nhân các dịp lễ quan trọng, trong đó có chương trình nghệ thuật đón Tết hoành tráng hồi năm 2012.

5 nữ ca sĩ ban nhạc Moranbong xuất hiện trên sân khấu trong trang phục khá hiện đại, hát những ca khúc thuộc hàng “hit” ở Triều Tiên hiện nay như “Hãy học đi!” và “Lãnh tụ kính yêu của chúng ta”. Các ca khúc mà ban nhạc biểu diễn là sự pha trộn giữa các thể loại cổ điển, rock nhẹ, nhạc pop của những năm 1980 và dàn vũ đạo nóng bỏng.

Ban nhạc Moranbong biểu diễn khai mạc trong một chương trình văn nghệ hồi tháng 7/2012. Ảnh: REUTERS
Ban nhạc Moranbong biểu diễn khai mạc trong một chương trình văn nghệ hồi tháng 7/2012. Ảnh: REUTERS.
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vỗ tay hoan hô khi tham dự một buổi biểu diễn văn nghệ của ban nhạc Moranbong. Ảnh: REUTERS
Vợ chồng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vỗ tay hoan hô khi tham dự một buổi biểu diễn văn nghệ của ban nhạc Moranbong. Ảnh: REUTERS.

Các phương tiện truyền thông Triều Tiên cho rằng việc thành lập ban nhạc Moranbong là một phần của việc hiện đại hóa hình ảnh nước này trong thế kỷ mới mà không làm lộ bí mật quốc gia với thế giới bên ngoài. Trong khi đó, trang web Sino-NK nhận định những phụ nữ Bình Nhưỡng dường như không còn bị trói buộc trong vai trò người mẹ hay người vợ.

Theo H.Bình
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG