Ông Lệnh Kế Hoạch bị bắt vì tội gì?

Ông Lệnh Kế Hoạch bị bắt và truy tố
Ông Lệnh Kế Hoạch bị bắt và truy tố
TPO - CNN hôm 21/7 thông tin ông Lệnh Kế Hoạch, một cán bộ cấp cao đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã tiến hành bắt giữ ông Lệnh để tiến hành điều tra hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo CNN, trong cuộc họp ngày 20/7, Bộ Chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định khai trừ khỏi đảng ông Lệnh Kế Hoạch. Đồng thời, hồ sơ của ông Lệnh cũng được chuyển sang cơ quan chức năng để điều tra. 

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo mở cuộc điều tra đối với ông Lệnh Kế Hoạch với cáo buộc tình nghi nhận hối lộ và quyết định bắt giữ ông theo quy định của pháp luật.

Theo CNN, ông Lệnh Kế Hoạch, 58 tuổi bị cáo buộc nhận hối lộ một khoản tiền “khổng lồ”, tiết lộ bí mật nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc, nuôi bồ nhí, dùng quyền lực để đổi lấy quan hệ tình dục. 
đổi tình lấy quyền lực.

Trước đó, ngày 22/12/2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết ông Lệnh đang bị điều tra vì bị nghi ngờ "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng".

Sau đó, ngày 31/12, ông Lệnh đã bị Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cách chức Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đến ngày 28/2 vừa qua, ông Lệnh đã bị bãi miễn chức Phó Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG