Ông Neil Heywood là điệp viên Anh ?

Ông Neil Heywood là điệp viên Anh ?
TPO - BBC hôm nay đưa tin, vụ sát hại doanh nhân Anh do vợ ông Bạc Hy Lai thực hiện có thể liên quan đến tình báo Anh.

> Vợ ông Bạc Hy Lai lo sợ bị đầu độc

> Ông Bạc Hy Lai bị khai trừ khỏi đảng

Ông Neil Heywood (phải) bị vợ ông Bạc Hy Lai, tức bà Cốc Khai Lai đầu độc hồi tháng 11 năm ngoái
Ông Neil Heywood (phải) bị vợ ông Bạc Hy Lai, tức bà Cốc Khai Lai đầu độc hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo điều tra ban đầu của tờ Wall Street Journal, ông Neil Heywood có thể từng là một điệp viên MI6 của Anh.

Thông tin này được thu thập sau khi tờ báo này điều tra một số người bạn cũ của ông Neil Heywood, rằng ông Neil Heywood đã cung cấp thông tin về vợ chồng ông Bạc Hy Lai cho cơ quan tình báo Anh trong hơn một năm.

“Cuộc điều tra dựa vào các cuộc phỏng vấn vài người bạn cũ của ông Heywood. Những người này cho biết, họ đã biết đến Neil Heywood là một nhân viên của MI6 vào năm 2009”, báo cáo trên Wall Street Journal.

Tờ báo này cũng cho biết thêm, ông Neil Heywood sau đó thường xuyên tới Trung Quốc và liên tục cung cấp thông tin về gia đình ông Bạc Hy Lai cho cơ quan tình báo.

Trước thông tin này, Ngoại trưởng Anh William Hague không đưa ra bất cứ bình luận nào. Tuy nhiên, hồi tháng tư, khi vụ việc bà Cốc Khai Lai sát hại ông Neil Heywood bắt đầu được phanh phui, ông William Hague khẳng định ông Neil Heywood không phải là nhân viên chính phủ Anh trong “bất cứ trường hợp nào”.

Theo một nguồn tin khác, việc ông Neil Heywood cung cấp thông tin về gia đình ông Bạc Hy Lai cho cơ quan tình báo Anh không hề được trả chi phí, mà hoàn toàn là “nhiệm vụ”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của BBC, nếu thực sự ông Neil Heywood là một điệp viên tình báo thì chắc chắn cơ quan chức năng Anh sẽ tiến hành điều tra tận gốc vụ việc.

Ông Neil Heywood đã sống tại Trung Quốc từ năm 1990 và nói thành thạo tiếng Trung Quốc. Ông bị đầu độc vào tháng 11 năm ngoái tại một khách sạn Trùng Khánh.

Bà Cốc Khai Lai, người thực hiện vụ sát hại này đã bị tòa tuyên án tử hình hai năm nhưng hoãn thi hành vào hồi tháng tám. Song những chi tiết liên quan đến vụ án này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.