Ông Obama khéo chiều vợ

Ông Obama khéo chiều vợ
TP - Nhiều nhà phân tích không ngần ngại gọi bà Michelle là “vũ khí bí mật” của ông Obama. Để tỏ lòng cảm ơn bà, ông Obama đã quyết định dành cho bà một món quà tặng thực sự vương giả- một chiếc nhẫn bằng rhodium.

>> Các mẫu váy cho bà Obama trong lễ nhậm chức TT Mỹ

Ông Obama khéo chiều vợ ảnh 1
Hai vợ chồng Tổng thống đắc cử Obama

Rhodium là thứ kim loại đắt giá nhất thế giới. Hơn thế nữa, món quà mang tên “Hài hòa” này còn được gắn rất nhiều viên kim cương để tăng thêm vẻ đẹp vốn có.

Giá tiền cụ thể là bao nhiêu thì chưa có ai chính thức nêu lên nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy giá trị món quà đó phải lên tới hàng chục nghìn USD.

Người được ông Obama tin tưởng đặt làm chiếc nhẫn nói trên là một trong những thợ kim hoàn lão luyện bậc nhất Italia tên là Jovanni Bosco. Tên tuổi người thợ kim hoàn này đã nổi tiếng khắp thế giới và khách hàng của ông toàn là các bậc đại gia và các nhân vật VIP.

Theo như người đại diện của ông tiết lộ với tờ Daily Mail, ông thường xuyên nhận được đơn đặt hàng của các bậc cự phú Mỹ, châu Âu, Nga và thế giới A Rập. Người đại diện này nói rõ thêm: “Giá cả của chúng tôi phản ánh mức giàu có của các khách hàng của chúng tôi”.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, ông Obama yêu cầu chiếc nhẫn nhất thiết phải làm xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2009, ngày ông chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Cũng theo tờ Daily Mail, rhodium là một thứ kim loại cực kỳ quý hiếm, chỉ được khai thác với một số lượng nhỏ - khoảng 25 tấn một năm – và chủ yếu là ở Nam Phi. Không phải vô cớ nó có giá cao ngất ngưởng - chừng 7,5 nghìn USD một ounce, tức là gấp 7,5 lần giá vàng (dao động trên dưới 1.000 USD một ounce).

Chính vì thế, người ta chỉ dùng rhodium để chế tạo một sản phẩm nào đó trong những trường hợp hết sức đặc biệt. Chẳng hạn, chiếc đĩa làm bằng kim loại này được chế tạo cho Paul McCartney, cựu thành viên ban nhạc Beatles và là một huyền thoại âm nhạc, với các album được công nhận là bán chạy nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Rhodium cũng nằm trong thành phần những vật phẩm nổi tiếng như “Chiếc bút đắt nhất thế giới” và “Quân xúc xắc đắt nhất thế giới”. Những hạt kim cương gắn trên vương miện của Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng được lồng trong giá đỡ làm bằng rhodium.

Vũ Việt
Theo Newsru.com

MỚI - NÓNG