Ông Obama không còn mặn nồng với Afghanistan

Ông Obama và ông Karzai đã từng rất thân thiết
Ông Obama và ông Karzai đã từng rất thân thiết
TP - Cuộc trò chuyện qua điện thoại mới đây giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Afghanistan rất có thể là cuộc tiếp xúc cá nhân cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo. Họ đã không trò chuyện với nhau từ tháng 6 năm ngoái mặc dù vào những năm trước họ điện đàm với nhau khá thường xuyên.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai để thông báo ông đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc chuẩn bị rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.

Sở dĩ như vậy là vì Washington đã hết hy vọng ký với ông Karzai bản hiệp ước song phương về an ninh nhằm bảo đảm những điều kiện cần thiết cho việc duy trì một lực lượng hạn chế của Mỹ tại đất nước Nam Á này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ báo Anh Telegraph hồi đầu tháng 2 năm nay, ông Karzai cho biết đã 7 tháng nay không trò chuyện qua điện thoại với ông Obama.

Theo giải thích của ông Karzai, nguyên nhân chủ yếu là do hai bên có những mâu thuẫn lớn về những điều kiện mà phía Mỹ đề xuất trong bản hiệp ước song phương để quân đội Mỹ có thể ở lại Afghanistan.

Chẳng hạn, phía Mỹ đòi có quyền tự do tiến hành những chiến dịch từ trên không hoặc trên mặt đất nhằm vào những điểm dân cư nếu phát hiện thấy tại đấy có xuất hiện các tay súng nổi dậy. Phía Afghanistan không đồng ý bởi vì những chiến dịch đó thường gây thương vong nhiều khi rất nghiêm trọng cho dân thường.

Theo lời ông Karzai, thực tế là trong suốt quá trình chiến tranh, vấn đề thương vong của dân thường luôn luôn là vấn đề gay cấn nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan.

Trong suốt 12 năm chiến tranh, ông đã rất nhiều lần yêu cầu quân đội Mỹ phải “coi tính mạng thường dân Afghanistan như tính mạng con người”.

Ông Karzai cũng bất bình với cách thức sử dụng viện trợ của Mỹ. Những khoản tiền lớn lẽ ra dành cho các công ty bảo vệ thì lại được sử dụng để thành lập những đội vũ trang chuyên gây nên những vụ cướp bóc trên các nẻo đường hoặc dùng để hối lộ các quan chức cao cấp ở các địa phương.

Cuộc trò chuyện mới đây qua điện thoại do ông Obama chủ động thực hiện chính là câu trả lời trước những bất bình của ông Karzai. Theo nhận định của tờ The New York Times, cuộc điện đàm vừa diễn ra chứng tỏ ông Obama đã thất vọng sâu sắc và mất hết lòng tin vào nhà lãnh đạo Afghanistan.

Theo Theo Ng.ru
MỚI - NÓNG