Ông Obama: “Phiến quân IS sẽ nhận kết cục cay đắng”

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quyết tâm tiêu diệt "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định quyết tâm tiêu diệt "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng.
TPO - Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo IS tại Syria, Tổng thống Barack Obama chiều nay, 23/9 khẳng định, “phiến quân IS sẽ phải đón nhận những kết cục cay đắng nhất”.

Hãng Lenta dẫn nguồn AFP cho biết, trong bài phát biểu diễn ra ít giờ sau khi chính thức phát động cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS tại Syria, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh rằng, Mỹ sẽ không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ khủng bố đang âm mưu chống lại nước Mỹ và đe dọa công dân Mỹ trên toàn thế giới, đồng thời khẳng định: “Phiến quân IS sẽ phải đón nhận những kết cục cay đắng nhất”.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho rằng, sự tham gia của năm quốc gia Ả rập (Jordan, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) trong các vụ không kích phiến quân IS ở Syria cho thấy Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến này.

“Nước Mỹ tự hào được kề vai sát cánh với các quốc gia trong cuộc chiến bảo vệ hòa bình chung của thế giới. Sức mạnh của liên minh này chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng, nước Mỹ không đơn độc”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Barack Obama cũng nói rằng, hành động quân sự Washington hiện được hỗ trợ của hơn 40 quốc gia, tuy nhiên ông không tiết lộ tên các quốc gia đó.

Vào sáng nay 23/9, chiến cơ Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhằm vào thành trì của tổ chức IS ở thành phố Raqqa của Syria, đánh dấu sự bắt đầu của chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động hồi đầu tháng 9.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết, Mỹ và quân đội các quốc gia đồng minh đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa Tomahawk trong cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS nhưng không cho biết địa điểm tiến hành các cuộc tấn công này.

Với cuộc không kích này, Mỹ đã tham gia cuộc xung đột ở Syria ở một cấp độ cao hơn. Trước đó, ông Obama đã phản đối việc tiến hành các chiến dịch quân sự tại Syria.

Tuy nhiên, bối cảnh lực lượng Nhà nước Hồi giáo đang phát triển mạnh mẽ tại Syria và Iraq đòi hỏi ông Obama phải có động thái quyết liệt hơn.

Trước đó, hôm 10/9, trong một diễn văn, Tổng thống Obama tuyên bố: “Tôi muốn nói rõ rằng, chúng ta sẽ săn tìm những kẻ khủng bố đang đe dọa đất nước chúng ta, cho dù chúng ở bất cứ đâu.

Điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ không ngần ngại tiến hành các chiến dịch quân sự chống IS tại Syria cũng như Iraq. Nguyên tắc cốt lõi trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi là: nếu các người đe dọa nước Mỹ, các người sẽ không thể ẩn náu an toàn”.

Theo Theo Lenta/AFP
MỚI - NÓNG