Ông Putin cảnh báo ‘không ai có quyền xâm phạm Syria’

Tổng thống Putin khẳng định, hệ thống phòng không Nga ở Syria giúp quốc gia này đứng vững trước các mối đe dọa xâm lược. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Putin khẳng định, hệ thống phòng không Nga ở Syria giúp quốc gia này đứng vững trước các mối đe dọa xâm lược. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, các hệ thống phòng không được Nga đưa tới Syria nhằm giúp quốc gia Trung Đông này đứng vững trước tất cả các mối đe dọa xâm lược.

Phát biểu tại một cuộc họp hôm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, không một quốc gia nào có thể xâm phạm không phận Syria, một quốc gia có chủ quyền.

Người đứng đầu điện Kremlin cũng khẳng định, việc leo thang quân sự tại Syria không phảo là sự lựa chọn của Nga, tuy nhiên, nếu cần thiết, Nga sẵn sàng tăng cường lực lượng trở lại quốc gia Trung Đông này.

“Không một quốc gia nào có quyền xâm phạm không phận Syria. Hệ thống phòng không của Nga sẽ đáp trả bất cứ mối đe dọa nào cho quân đội Nga và Syria”, Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin cũng nói rằng, Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria kể cả về mặt quân sự và tình báo, và rằng “lực lượng quân đội Nga ở lại Syria đủ để thực hiện các nhiệm vụ này”.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG