Ông Putin: Châu Âu gây nên khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cáo buộc phương Tây đã kích động và gây nên cuộc khủng hoảng ở Ukraine nhằm mở đường cho NATO triển khai quân ở châu Âu.

RT hôm nay dẫn lời ông Putin khẳng định, Nga sẽ không chạy đua vũ trang. “Một số người không muốn kiểm soát một cuộc chạy đua vũ trang mới nhưng chúng tôi không muốn liên quan đến chuyện này”-ông Putin cho biết.

Theo RT, Nga đang hướng tới xây dựng học thuyết quân sự mới trước thời điểm tháng 12/2014. Trước đó vào hôm 2/9, ông Putin từng tuyên bố Nga sẽ điều chỉnh học thuyết quân sự nhằm phản ứng lại việc Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng sự hiện diện ở châu Âu thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Putin tiếp tục cáo buộc, xung đột ở miền đông Ukraine do châu Âu kích động tạo nên nhằm “làm sống lại NATO”.

“Như chúng ta biết gần đây, NATO đã quyết định xây dựng lực lượng ở Đông Âu. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine trên thực tế đã được châu Âu tạo nên, sử dụng cho việc làm sống lại khối quân sự này”-ông Putin nói.

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẽ thực hiện mọi việc cần thiết để bảo vệ an ninh biên giới. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.