Ông Putin có thể làm Chủ tịch Hội đồng Liên bang

Ông Putin có thể làm Chủ tịch Hội đồng Liên bang
Phát biểu trong cuộc họp báo tại thành phố Irkutsk, Xibêri ngày 14/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Serey Mironov cho biết sau khi rời ghế Tổng thống, ông Vladimir Putin "có thể trở thành Chủ tịch Hội đồng Liên bang".

Theo ông Mironov, điều đó sẽ cho phép ông Putin "kiểm soát Đuma quốc gia và Chính phủ, để ông Putin có thể tích cực tham gia hoạt động triển khai chính sách đối nội và đối ngoại".

Ông Mironov giải thích rằng "Hội đồng Liên bang có thể ngăn chặn bất kỳ một dự luật nào do Đuma thông qua".

Ngoài ra, Hội đồng Liên bang cũng có thể "triệu tập để chất vấn bất kỳ thành viên nào của chính phủ" và có thẩm quyền bầu Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao cũng như chánh án các tòa án cao nhất của liên bang".

Với những yếu tố đó, ông Mironov cho rằng "chức Chủ tịch Hội đồng Liên bang là một vị trí không tồi" đối với ông Putin sau tháng 3/2008.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.