Ông Putin ‘mở đường’ cho lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "mở đường" cho khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới miền Đông Ukraine, sau khi lãnh đạo của hai quốc gia này có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đức và Pháp trong ngày 30.4.  
Tổng thống Nga Vladimir Putin .
Tổng thống Nga Vladimir Putin .

"Trong bối cảnh các cuộc thảo luận hướng đến tạo ra những cách giải quyết (xung đột) trong hòa bình, Tổng thống Putin đã chấp nhận khả năng triển khai một lực lượng gìn giữ hòa bình đến Donbass (miền Đông Ukraine), Tổng thống Poroshenko tuyên bố.

Tuy nhiên Moscow không đề cập đến một lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ được đưa tới Ukraine trong tuyên bố riêng của mình được đưa ra sau cuộc hội đàm.

Người phát ngôn điện Kremlin cho biết các bên xác nhận tiến bộ trong việc thực hiện lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực xung đột. Các bên đặc biệt quan tâm đến việc thành lập các tổ làm việc trong Nhóm tiếp xúc về Ukraine nhằm thực hiện đối thoại giữa chính quyền Kiev và đại diện lực lượng đòi độc lập vùng Donbass.

Dự kiến các tổ làm việc của Nhóm tiếp xúc về Ukraine sẽ tiến hành các cuộc họp đầu tiên sau khoảng 1 tuần nữa. Ngoài ra, các bên cũng thảo luận vấn đề cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine, thỏa thuận tiếp tục hoạt động của nhóm Bộ tứ Normandy ở các cấp độ khác nhau.

Vào tháng Hai, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel trở thành trung gian cho một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine giữa lúc Kiev và lực lượng dân quân ly khai đang tăng cường giao tranh tại miền Đông Ukraine.

Mặc dù sau thỏa thuận Minsk, các quan sát viên thuộc OSCE vẫn báo cáo hai bên còn thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn, nhưng mức độ của cuộc xung đột đã giảm đi rất nhiều.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhiều lần kêu gọi một sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế đến Ukraine.

Nhưng châu Âu và Mỹ hiện không muốn gửi vũ khí hay quân đội đến Ukraine vì sợ leo thang xung đột và sẽ làm hư mối quan hệ của họ đối với Moscow.

Theo Theo motthegioi.vn
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.