Ông Putin mở ra hướng đi hòa bình cho Syria?

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Syria Assad
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Syria Assad
Tổng Thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẵn sàng chia sẻ quyền lực với một nhóm đối lập "lành mạnh" tại Syria, động thái mở ra hướng đi hòa bình cho Syria sau bốn năm nội chiến.
Moscow mong muốn dập tắt cuộc nội chiến đẫm máu tại Syria suốt bốn năm qua giữa Tổng thống Assad với phe đối lập Syria - Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 250.000 người, hàng trăm ngàn người khác phải rời bỏ nhà cửa để sống trong các trại tị nạn - bằng cách vận động các phe phái hợp tác cùng chống khủng bố.

Moscow rõ ràng không muốn thấy cảnh Tổng thống Assad bị lật đổ và nắm bắt tình thế là tổ chức IS đang mở rộng lãnh địa ở Syria và Iraq để ép hai đối thủ chính muốn lật đổ Assad là Mỹ là Saudi Arabia, chung tay cùng Damascus chống lại kẻ thù chung là IS.

"Chúng tôi muốn tạo ra một liên minh quốc tế chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan", ông Putin nói với các nhà báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Đông ở Vladivostok, ông cũng cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama về vấn đề này.

"Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác tại Syria. Nói chung, sự hiểu biết lẫn nhau và đoàn kết trong cuộc chiến chống lại khủng bố đồng nghĩa với một quá trình cải thiện chính trị tại Syria", ông Putin nói.

"Và Tổng thống Syria đồng ý với sáng kiến đó, ông đồng ý bầu cử sớm, chúng ta sẽ thấy quốc hội liên lạc với những người được xem là phần tử chống đối "lành mạnh" và hợp tác với họ", ông Putin nói về việc ông mở ra hướng đi hòa bình cho Syria như thế nào.

Moscow muốn liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu không kích vào các vị trí của IS và cùng nhau phối hợp với quân đội Syria và Iraq cùng các nhóm nổi dậy trên mặt đất cũng như chiến binh người Kurd để tiêu diệt IS.

Tuy nhiên, kẻ thù của Assad cũng như Mỹ từ chối hợp tác với ông này, với lý do là "sợ" làm thế sẽ hợp thức hóa quyền lực của ông tại Syria.

Phương Tây và các quốc gia vùng vịnh xem Tổng thống Assad là một vấn đề chứ không phải là đối tác để thỏa hiệp.

Kết quả là, phương Tây tuyên bố sẽ "một mất một còn" với lại IS hơn một năm qua, cùng với một liên quân hơn 60 nước, nhưng hoàn toàn không đạt được một thành tựu đáng kể nào trong việc tấn công tổ chức khủng bố này.

Theo Theo Một thế giới
MỚI - NÓNG