Ông Putin: Nga không hack kết quả bầu cử Mỹ và châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các hãng thông tấn hàng đầu thế giới hôm 1/6. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp các hãng thông tấn hàng đầu thế giới hôm 1/6. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/6 khẳng định Nga không bao giờ tham gia vào việc hack kết quả bầu cử ở Mỹ và châu Âu.

Phát biểu trong cuộc họp với các biên tập viên cao cấp thuộc các hãng tin quốc tế hàng đầu, Tổng thống Putin hôm 1/6 khẳng định Nga không bao giờ tham gia hack kết quả bầu cử ở Mỹ và châu Âu.

Ông Putin cho rằng những lời cáo buộc nhằm vào “một số hacker Nga” thực chất chỉ là hành động nhằm “bôi nhọ Moscow”.

“Tôi cho rằng một số người đã cố tình thực hiện các cuộc tấn công như vậy rồi đổ tội cho Nga. Công nghệ hiện đại cho phép việc này được thực hiện khá dễ dàng”, Tổng thống Putin nói.

Khi được hỏi liệu tin tặc Nga có ý định tác động vào kết quả bầu cử Quốc hội Đức cuối năm nay, ông Putin nói: “Ở cấp nhà nước, chúng tôi không bao giờ tham gia các hoạt động đó và cũng không có ý định làm vậy trong tương lai.”

Tổng thống Nga lập luận rằng các hacker, dù đến từ quốc gia nào, cũng không thể thao túng kết quả các cuộc bầu cử, vì kết quả này còn phụ thuộc vào ý nguyện của người dân. Ông nói: “Tôi tin chắc rằng không một hacker nào có thể tác động triệt để tới chiến dịch bầu cử của các nước trên thế giới, dù là ở châu Âu, châu Á hay Mỹ”.

Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin cũng thừa nhận có khả năng một số tin tặc Nga vì “yêu nước” nên đã thực hiện một số vụ tấn công trong bối cảnh mối quan hệ Nga với phương Tây đang căng thẳng.

“Một số hacker Nga yêu nước có thể đã tiến hành cuộc chiến chống lại những thế lực nói xấu Nga. Về mặt lý thuyết, điều này là có thể”, Tổng thống Nga nói.

Trước đó, các cơ quan tình báo Mỹ đã cáo buộc Nga tấn công các email của đảng Dân chủ, giúp Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Từ năm 2015, truyền thông phương Tây cũng liên tục cáo buộc Nga đã đứng sau các vụ hack nghiêm trọng vào hệ thống của kênh truyền hình Pháp TV5 Monde, cơ sở dữ liệu của Hạ viện Đức, Bulgaria, Estonia, Ukraine với những mục đích riêng.

Cách mà Nga bị cáo buộc sử dụng để can thiệp vào bầu cử phần lớn được cho là dùng các nhóm tin tặc tấn công, đánh cắp dữ liệu hoặc làm méo thông tin theo hướng mong muốn.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG