Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi biên giới với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (trái) đến thăm cuộc tập trận ở Leningrad
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (trái) đến thăm cuộc tập trận ở Leningrad
TPO - Hãng tin Interfax của Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho binh lính tham gia cuộc tập trận quân sự ở phía tây nước Nga, gần biên giới với Ukraine trở về căn cứ.  

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết sáng nay, 4/3, ông Putin vừa ra lệnh cho binh sỹ trở về căn cứ của mình.

Mệnh lệnh này được đưa ra gần một tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc tập trận lớn có sự tham gia của hầu hết các đơn vị quân sự ở miền tây nước Nga.

Cuộc tập trận khiến nhiều người lo ngại rằng, Kremlin có thể sử dụng lực lượng này để chiếm giữ những khu vực thân Nga ở miền đông Ukraine.

Theo hãng tin ABC, Nga đã điều 16.000 quân đến bán đảo Crimea, Ukraine, bất chấp cảnh báo của Mỹ và Liên minh Châu Âu.

Theo Theo ABC
MỚI - NÓNG