Ông Putin tiết lộ lý do chưa từng đọc sách viết về mình

Cuốn sách viết về Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Cuốn sách viết về Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua 7/6 cho biết ông chưa từng đọc bất cứ cuốn sách nào viết về ông bởi lý do ông “biết rõ mọi thứ về bản thân”.

Phát biểu hôm qua tại buổi giới thiệu cuốn sách có tựa đề "Putin: logic của quyền lực" của nhà báo Đức Hubert Seipel, ông Putin chia sẻ, ông chưa từng đọc bất kỳ cuốn sách nào viết về ông.

Trong lúc tác giả của cuốn sách ký tặng cuốn sách, ông Putin chỉ mỉm cười và nói: “Tôi biết mọi thứ về mình. Và tôi cũng không hiểu tại sao nhà báo Seipel làm vậy”.

Người đứng đầu Điện Kremlin nói đùa rằng: “Tôi đã cảnh báo ông ấy rằng nếu ông viết đúng sự thật, ông sẽ không thể ra khỏi nhà với nó; nhưng nếu ông làm theo cách sếp mình muốn, mọi thứ sẽ ổn”.

Được biết trong cuốn sách dày 300 trang này, tác giả người Đức đề cao những tư duy sắc sảo của Tổng thống Nga Putin. Cuốn sách cũng tập trung viết về mối quan hệ của ông Putin với Thủ tướng Đức Angela Merkel, quan hệ địa chính trị giữa Nga và phương Tây, cuộc xung đột ở Syria và khủng hoảng ở Ukraine.

Nhà báo Seipel tiết lộ, ông Putin đã đề nghị nếu viết về ông thì chỉ với tư cách là một chính trị gia mà không được đề cập đến đời tư. Cuốn "Putin: logic của quyền lực" do nhà xuất bản Vremya ở Nga phát hành năm 2016. Nội dung cuốn sách được viết dựa trên rất nhiều cuộc gặp mặt riêng tư, các cuộc hội thoại và cả những chuyến đi của ông Seipel với Tổng thống Putin.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.