Ông Putin: Tình hình ở Ukraine là ‘huynh đệ tương tàn'

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/8 mô tả tình hình ở Ukraine hiện nay là “sự hỗn loạn đẫm máu” và “xung đột huynh đệ tương tàn”. Người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định, Moscow sẽ làm mọi thứ có thể để chấm dứt xung đột.

Hãng Itar-Tass ngày 14/8 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp với các nhà lập pháp Nga tại thành phố Yalta trên bờ Biển Đen cho biết: “Đất nước này (Ukraine) đã rơi vào hỗn loạn đẫm máu trong cuộc xung đột huynh đệ tương tàn”.

Tổng thống Putin nói thêm rằng, mỗi ngày trôi qua tình hình Ukraine trở nên nguy hiểm hơn.

“Trong Đông Nam Ukraine diễn ra một thảm họa nhân đạo quy mô lớn”, người đứng đầu điện Kremlin nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Nga đang theo dõi chặt chẽ những gì đang xảy ra ở nước láng giềng Ukraine.

“Nước Nga sẽ làm tất cả mọi thứ chúng ta có để làm cho cuộc xung đột này sớm chấm dứt, và để Ukraine không còn đổ máu”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng cho rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu phải chịu phần trách nhiệm trong việc khiến khủng hoảng ở Ukraine gia tăng, cũng như cáo buộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sử dụng Ukraine như lý do để triển khai lực lượng ở châu Âu, uy hiếp an ninh biên giới Nga.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.