Ông Putin trả đũa các nước áp trừng phạt lên Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin trả đũa các nước áp trừng phạt lên Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin trả đũa các nước áp trừng phạt lên Nga
TPO - Theo CNN, trong một sắc lệnh được kí hôm 6/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấm nhập khẩu nông sản và thực phẩm từ những nước áp trừng phạt lên Nga.

Động thái trả đũa này diễn ra chỉ một tuần sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow vì ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga chống lại chính phủ Ukraine ở Donetsk và Luhansk.

Theo sắc lệnh, danh sách các loại nông sản và thực phẩm bị cấm vẫn đang được chính phủ Nga cân nhắc. Sắc lệnh cũng mô tả các biện pháp kinh tế đặc biệt này “nhằm đảm bảo sự an toàn của Liên bang Nga”.

Tổng thống Nga Putin cũng cho biết, biện pháp này nhằm ngăn chặn giá lương thực tăng vọt ở Nga.  

Theo Liên minh châu Âu (EU), Nga là nước nhập khẩu lớn nhất thịt, sản phẩm từ sữa, rau quả ở châu Âu, ước tính chiếm 16% toàn bộ giá trị hàng hóa EU.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, lệnh cấm nhập khẩu của Nga sẽ chỉ làm sâu sắc thêm sự cô lập quốc tế đối với Nga và đi ngược lại với lợi ích kinh tế của nước này.

Quan chức này nói: “Ngân hàng Trung ương Nga ngày hôm qua đã chỉ ra rằng lệnh cấm nhập khẩu sẽ đẩy tỉ lệ lạm phát vốn đã cao của Nga, làm giảm sức mua của người dân Nga”.

Trong khi đó, Mỹ cũng khẳng định các biện pháp trừng phạt nhằm vào các doanh nghiệp và cá nhân Nga đang phát huy hiệu lực và làm kinh tế Nga bị suy yếu.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói hôm 6/8: “Các biện pháp trừng phạt đang phát huy hiệu lực, gây áp lực và căng thẳng lớn cho nền kinh tế Nga”. Ông nói thêm, nếu ông Putin không giải quyết các vấn đề ở miền đông Ukraine bằng ngoại giao và hòa bình thì “Tổng thống Nga đang làm tổn thương nền kinh tế và người dân nước mình về dài hạn”.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG