Ông Putin từng bị gãy xương bả vai khi đá bóng

Tổng thống Putin vui vẻ trò chuyện về bóng đá. Ảnh minh họa.
Tổng thống Putin vui vẻ trò chuyện về bóng đá. Ảnh minh họa.
TP - Báo chí Phần Lan mới đây đã kể lại một biến cố ít người biết đến xảy ra với tổng thống Putin hồi năm 1992, khi ông còn là thị trưởng Sankt-Peterburg. Vào năm đó, ông Putin cùng đoàn đại biểu Sankt-Peterburg sang Phần Lan thăm thành phố kết nghĩa Turku. Ngoài các hoạt động chính thức, hai bên còn quyết định tổ chức một trận đấu bóng đá giao hữu.

Ông Putin không chỉ giữ vai trò thủ quân đội Nga mà còn đảm nhiệm vị trí tiền đạo. Trong thành phần đội Phần Lan có cả giáo chủ Ion Viketrom và thị trưởng Turku hồi đó là Juhani Lepia.

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi. Trong một pha tranh chấp, đại giáo chủ Viketrem vô tình ngáng chân Putin khiến ông bị ngã rất đau và về sau mới biết ông bị gẫy xương bả vai.

Sau khi về Nga, ông Putin được điều trị thành công nhưng cho tới nay vẫn còn lại hậu quả. Giờ đây, nếu ai chú ý quan sát vẫn có thể thấy dáng đi của ông Putin có phần đặc biệt: vai phải của ông, nơi ông bị chấn thương năm 1992, bao giờ cũng đưa chút ít về phía trước.

Theo Theo Dni.ru
MỚI - NÓNG