Ông Putin và Obama hội đàm bên lề Đại Hội đồng LHQ

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama lần đầu hội đàm kể từ tháng 11/2014. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama lần đầu hội đàm kể từ tháng 11/2014. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu cuộc hội đàm đầu tiên kể từ năm 2014, bên lề kỷ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 70 đang diễn ra ở thành phố New Yokk, Mỹ.

Hãng Tass rạng sáng nay (29/9), đưa tin, trước khi cuộc gặp diễn ra, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Obama đã đi ra ngoài hành lang, nơi phóng viên quốc tế đang chờ ghi hình. Ông Putin và Obama đã bắt tay, sau đó đi vào phòng họp và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của giới truyền thông.

Đây được xem là cuộc đàm phán đầy đủ định dạng đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama kể từ tháng 6/2013, khi người đứng đầu hai nhà nước tham gia Hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra ở Bắc Ireland, và cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 11/2014, khi ông Putin và Obama có cuộc trao đổi ngắn bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Trung Quốc.

Trong năm 2015, Tổng thống hai nước Nga và Mỹ cũng có ba cuộc điện đàm.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra trong 55 phút. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin sẽ bay về Nga.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ phái đoàn Bộ Ngoại giao Nga, cuộc hồi đàm giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ đã kéo dài tới 1 giờ 40 phút.

Nội dung cuộc gặp sẽ được hai nước công bố rộng rãi trước truyền thông trong ngày hôm nay, 29/9.

Trước đó vào hôm qua 28/9, Tổng thống Putin và Tổng thống Obama cùng tham dự một buổi chiêu đãi của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. 

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG