Ông Romney đã đuổi kịp ông Obama

Ông Romney đã đuổi kịp ông Obama
TP - Ứng viên Tổng thống Mitt Romney của đảng Cộng hoà đã san bằng được cách biệt với đối thủ thuộc đảng Dân chủ - đương kim Tổng thống Barack Obama - về tiền quyên góp được cho chiến dịch tranh cử.

> Các nhà chiêm tinh dự đoán ông Obama tái đắc cử

Ông Obama (trái) và Romney (phải)
Ông Obama (trái) và Romney (phải).

Hơn thế nữa, trong tháng 5 vừa qua, Romney còn vượt ông Obama về tổng số tiền quyên góp được. Theo số liệu do Ban Tham mưu tranh cử của 2 ông vừa công bố, trong tháng 5 vừa qua, Romney quyên được thêm 76 triệu USD trong khi Obama chỉ quyên được thêm 60 triệu USD.

Đây là thành công lớn của ông Romney nếu ta biết rằng trong tháng 4, ông chỉ quyên được 40 triệu USD, ít hơn 3,6 triệu USD so với ông Obama (43,6 triệu USD).

Tính chung trong năm nay, Quỹ tranh cử của ông Obama và Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ đã thu được hơn 500 triệu USD còn phía đảng Cộng hoà thu được khoảng 480 triệu USD.

Sau khi trừ đi các khoản đã chi tiêu cho chiến dịch vận động bầu cử, số tiền còn lại trong Quỹ tranh cử của ông Obama và của ông Romney hiện coi như ngang bằng nhau (khoảng 100 triệu USD).

Tiền bạc luôn luôn đóng vai trò gần như chủ chốt trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Bởi vậy, sau khi phân tích các số liệu về tiền bạc, các chuyên gia đi đến kết luận là chiến dịch tranh cử năm nay đã bắt đầu trở nên quyết liệt.

Hiện nay, thực tế là cả hai ứng viên Obama và Romney đều gần như ngày nào cũng diễn thuyết trước các cử tri và tiến hành các hoạt động quyên tiền cho Quỹ tranh cử của mình.

Chẳng hạn, hôm 7-6, ông Obama đã đến Los Angeles và gặp gỡ tại đây liền một lúc với 300 nhà tài trợ quanh bàn ăn sáng. “Giá” mỗi suất mời đến dự bữa sáng này tối thiểu là 2.500 USD.

Theo tính toán của các nhà báo Mỹ, kể từ ngày 4- 4 năm ngoái – ngày ông Obama chính thức đăng ký tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012 – ông đã thực hiện tổng cộng 153 hoạt động quyên tiền trên khắp nước Mỹ.

Tuy ông là đương kim Tổng thống nhưng theo pháp luật Mỹ, mọi chi phí cho những chuyến đi quyên tiền và tổ chức quyên tiền như vậy đều phải lấy từ Quỹ tranh cử của ông chứ không được Ngân sách nhà nước tài trợ.

Ngọc Thoa
Theo Vesti.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.