Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước Trung Quốc
TPO - Sáng nay, 14-3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 12 diễn ra tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu là chủ tịch nước.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình, sinh năm 1953, hiện là Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thông báo: "Tôi xin trân trọng tuyên bố đồng chí Tập Cận Bình đắc cử chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Ông Trương Đức Giang đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Trung Quốc khóa 12. Ông Trương Đức Giang, sinh năm 1946, hiện là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cũng trong phiên họp này, ông Lý Nguyên Triều đã được bầu làm Phó Chủ tịch nước. Ông Lý Nguyên Triều, sinh năm 1950, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ngày mai 15-3, Trung Quốc sẽ bầu chọn thủ tướng. Theo đánh giá của các nhà bình luận phương Tây, nhiều khả năng ông Lý Khắc Cường thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đảm nhận vị trí này thay người tiền nhiệm trước đó là ông Ôn Gia Bảo.

Phan Yến
Theo Tân Hoa Xã

Theo Dịch
MỚI - NÓNG