Ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng

Ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng
Cơ quan công tố Thái Lan đã ra các cáo buộc tham nhũng đối với cựu thủ tướng nước này, ông Thaksin Shinawatra.
Ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng ảnh 1
Ông Thaksin vẫn chưa trở lại Thái Lan kể từ khi bị lật đổ tới nay

Ông bị cáo buộc là đã giúp đỡ một cách bất hợp pháp cho vợ mình để bà mua đất thuộc sở hữu của chính phủ với giá hời hồi bốn năm trước.

Nhà cựu lãnh đạo Thái, người bị hất cẳng trong cuộc đảo chính quân sự không đổ máu hồi tháng Chín năm ngoái, nói mình không hề làm điều gì sai trái.

Ông Thaksin hiện đang sống ở nước ngoài, chủ yếu là tại London, và vừa ra chiến dịch 81,6 triệu bảng nhằm mua câu lạc bộ bóng đá Manchester City của Anh.

Giao dịch đất đai

Các cáo buộc mới liên quan tới vụ bà Pojaman vợ ông Thaksin mua một lô đất với giá 772 triệu baht, tương đương 24 triệu đô la Mỹ.

Lô đất này vốn thuộc sở hữu của Chính phủ và trước đó đã được định giá là 2,1 tỷ baht.

Ông Thaksin bị cáo buộc tham nhũng ảnh 2
Ông Thaksin đang có tham vọng mua đội bóng Manchester City của Anh

Ông Thaksin bị cáo buộc là đã gây ảnh hưởng một cách bất hợp pháp tới vụ mua bán này.

Tòa án tối cao nói sẽ ra quyết định vào ngày 10 tháng Bảy, nếu tòa chấp nhận hồ sơ của bên công tố.

Nếu vụ án diễn ra, ông bà Thaksin sẽ được yêu cầu hiện diện trong cuộc tranh luận công khai.

Phóng viên BBC Jonathan Head tại Bangkok nói kể từ khi lên nắm quyền, giới quân sự Thái đã liên tục bị áp lực từ công chúng, đòi phải chứng minh các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền mà phe quân đội đưa ra đối với ông Thaksin.

Đây là lần đầu tiên cơ quan công tố nói họ có một vụ việc vững chắc để ra các cáo buộc chính thức.

Bên cạnh vụ mua bán đất, hiện còn có 12 vụ việc khác đang được điều tra.

Một số tài sản trị giá chừng 53 tỷ baht của ông Thaksin đã bị phong tỏa.

Hồi đầu tuần, cảnh sát Thái nói họ muốn thẩm vấn ông Thaksin về một vụ khác có liên quan tới công ty bất động sản thuộc sở hữu của gia đình ông.

Tin tức ban đầu nói ông Thaksin có thể bị đòi trình diện tại một đồn cảnh sát Bangkok, nhưng cảnh sát sau đó nói luật sư đại diện có thể tới thay mặt thân chủ.

Ông Thaksin vẫn lặp đi lặp lại rằng các hành động chống lại ông đều mang động cơ chính trị.

Theo BBC

MỚI - NÓNG