Ông Thaksin được về nước để tự bào chữa

Ông Thaksin được về nước để tự bào chữa
Một ngày sau khi UB kiểm tra tài sản Thái Lan phong tỏa tài sản trị giá 1,5 tỷ USD của ông Thaksin Shinawatra, ngày 12/6, Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont tuyên bố cựu Thủ tướng Thaksin sẽ được phép về nước để tự bào chữa về những cáo buộc tham nhũng.
Ông Thaksin được về nước để tự bào chữa ảnh 1
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin (Reuters)

Theo Thủ tướng Surayud, lý do để ông Thaksin về nước là "có thể hiểu được" vì ông cần biện hộ cho mình trước những lời buộc tội của Ủy ban chống tham nhũng Thái Lan.

Thủ tướng Surayud khẳng định ông Thaksin "không cần phải xin phép" chính quyền quân sự để về nước và ông sẽ được cảnh sát sẽ đảm bảo an toàn khi trở về.

Thủ tướng Surayud nói thêm rằng Chính phủ không cần phải đưa ra một lời đảm bảo cụ thể với ông Thaksin vì mọi công dân Thái Lan đều được pháp luật bảo vệ.

Thái Lan sẽ tịch thu 1,5 tỉ USD của cựu Thủ tướng Thaksin

Ngày 11/6, Chính phủ Thái Lan tuyên bố họ sẽ tịch thu 1,53 tỷ USD trong 21 tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và phu nhân.

Trong một tuyên bố, Ủy ban Kiểm tra Tài sản (AEC) được thành lập sau cuộc đảo chính hồi tháng 9/2006 cho biết họ đã đi đến kết luận rằng ông Thaksin cùng người thân đã có nhiều sai phạm và tham nhũng.

Tuy nhiên, phát biểu tại một cuộc họp báo, ủy viên AEC Kaewsun Atibhodhi cho biết đây chưa phải là quyết định cuối cùng và ông Thaksin vẫn có quyền khiếu nại ra tòa.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.