Ông trùm chế bom tấn công Brussels có thể đã chết

Najim Laachraoui (trái), Ibrahim El-Bakraoui (giữa). (Ảnh:Metro)
Najim Laachraoui (trái), Ibrahim El-Bakraoui (giữa). (Ảnh:Metro)
Najim Laachraoui - người được cho là đã chế tạo các quả bom trong các vụ tấn công Brussels - có thể đã thiệt mạng sau khi thực hiện vụ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem vào sáng 22/3, hãng tin ABC News dẫn lời giới chức Bỉ cho biết.

Nguồn tin cho biết, tên Najim Laachraoui, 25 tuổi, là người đàn ông mặc áo đen ở bên trái bức ảnh 3 người đàn ông được cho là nghi phạm của vụ tấn công sân bay Zaventem hôm 22/3. Tên này có thể chính là một trong hai kẻ đánh bom và đã thiệt mạng tại sân bay, cùng với Ibrahim El-Bakraoui (29 tuổi, người ở giữa trong bức ảnh).

Người đàn ông còn lại mặc áo khoác trắng, đội mũ đen hiện vẫn chưa được xác định danh tính và đang lẩn trốn sau hàng loạt vụ tấn công ở Brussels.

NBC News dẫn nguồn tin tình báo Mỹ và Bỉ cũng nói rằng, Laachraoui chính là nghi phạm mặc áo đen bên trái bức ảnh và có thể đã chết.

Như vậy, đến nay các thông tin về nghi phạm Laachraoui khá mâu thuẫn, trong khi chưa có khẳng định chính thức nào từ phía chức trách Bỉ về cái chết của Laachraoui.

Các nguồn tin trước đó cho biết, Laachraoui là người đàn ông mặc áo trắng và đang trốn chạy, còn người đàn ông ở giữa là Ibrahim đã chết, người áo đen còn lại ở bên trái bức ảnh là nghi phạm đánh bom thứ hai ở sân bay Zaventem. Em trai của Ibrahim là Khalid El-Bakraoui được xác nhận đã thiệt mạng sau khi đánh bom liều chết tại ga tàu điện ngầm Maelbeek.

Các chuyên gia cho rằng Laachraoui có thể là kẻ đã thiết kế và chế tạo số bom được sử dụng trong vụ tấn công Brussels ngày hôm qua và vụ khủng bố Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

Năm ngoái, cảnh sát đã phát hiện dấu vết DNA của hắn trên các tấm dây lưng gắn bom được sử dụng tại nhà hát Bataclan và sân vận động Stade de France. Và trong cuộc đột kích hôm 22/3 tại một căn hộ ở khu Scarbek của Brussels, cảnh sát đã phát hiện 15kg thuốc nổ cùng nhiều hóa chất khác được cho là để chế tạo bom. Tại đây, cảnh sát cũng phát hiện dấu vết DNA của Laarchraoui.

Đây là căn hộ mà cảnh sát Bỉ đã lần theo dấu vết dựa trên thông tin do một tài xế taxi cung cấp. Tài xế này cho biết, các nghi phạm đã gọi taxi chở chúng đến các địa điểm tấn công. Chúng mang theo 5 vali, tuy nhiên do cốp xe nhỏ, chúng chỉ mang theo 3 chiếc. Cảnh sát Bỉ cho biết, 3 vali được cho là chứa thiết bị nổ này đã được các nghi phạm chuyển đến sân bay Zaventem, 2 chiếc đã được kích nổ, chiếc còn lại chưa kích nổ được cảnh sát phát hiện sau đó. Thêm một vali chứa thiết bị nổ khác được tên Khalid El-Bakraoui dùng ở ga tàu điện ngầm Maelbeek, câu hỏi đặt ra là chiếc còn lại ở đâu.

Ông trùm chế bom tấn công Brussels có thể đã chết ảnh 1

Tên Najim Laachraoui. (Ảnh: NBC)

Laachraoui, gốc Syria, được cho là đã tới Syria vào tháng 2/2013, sau đó trở về châu Âu với tên giả Soutane Kayal. Đây là tên y đã sử dụng để di chuyển tới Hungary hồi tháng 9 năm ngoái, cùng Salah Abdeslam. Cảnh sát xác nhận mẫu ADN của Laachraoui được tìm thấy trên một số đai chất nổ, được sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố tháng 11/2015.

Chỉ một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công kinh hoàng ở Brussels và vài ngày khi nghi phạm chính trong vụ khủng bố Paris bị bắt, cảnh sát Bỉ đã đề nghị người dân giúp đỡ truy tìm hắn do bị nghi có liên quan đến vụ khủng bố ở Paris.

Giới chức Bỉ trước đó thừa nhận nguy cơ sắp xảy ra một vụ tấn công nhằm vào nước này nhưng không đủ manh mối để ngăn chặn vụ khủng bố hôm thứ Ba tại Brussels.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG