'Ông trùm' IMF từng 'mướn' gái gọi cao cấp

'Ông trùm' IMF từng 'mướn' gái gọi cao cấp
TPO - Kristin Davis nổi tiếng với biệt danh “má mì Manhattan” mới cho hay, chính cô ả từng dẫn mối gái gọi cho Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn.

> Nữ nhân viên dọn phòng tố 'ông trùm' IMF lo sợ 

Sự việc xảy ra vào năm 2006, khi ông Strauss-Kahn đang ứng cử làm gương mặt đại diện cho đảng Xã hội Pháp để chạy đua chức tổng thống.

“Ông ta là khách hàng ở chỗ tôi. Khi những gã tồi lạm dụng phụ nữ, tôi sẽ không thèm bảo vệ hình ảnh của họ nữa” - Telegraph dẫn lời Kristin Davis.

Davis, 35 tuổi, cho biết thêm, ông Strauss-Kahn từng trực tiếp “đặt hàng” với cô qua điện thoại, và đồng ý rút hầu bao 1.200 USD tiền mặt cho hai giờ đồng hồ “thân mật” trong khách sạn.

“Ông ta muốn một cô người Mỹ 100% và mới tinh. Về sau, cô gái đó than thở với tôi rằng, ông ta thô lỗ, nóng nảy, và cô ấy không bao giờ muốn gặp lại con người này nữa” - Davis kể.

Cũng theo Telegraph, hồi tháng 9-2006, trong chuyến đi New York (Mỹ) tham dự hội nghị do ông Bill Clinton chủ trì, ông Strass-Kahn cũng liên hệ “đặt hàng” với Kristin Davis. Khi ấy, “má mì” cử một “bóng hồng” gốc Brazil tới “phục vụ” ông. Sau lần “gần gũi”, cô gái bán hoa cũng nhận xét, Strauss-Kahn là một gã tồi.

Hiện, “ông trùm” IMF đang chịu cáo buộc tấn công tình dục một nhân viên dọn phòng ở khách sạn Manhattan. Theo kế hoạch, phiên tòa tiếp theo xét xử ông Strauss-Kahn sẽ diễn ra vào ngày mai, 20-5.

Thu Thảo
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.