Ông Trump bám đuổi bà Clinton sít sao sát ngày bầu cử

Ứng viên tổng thống Donald Trump và vợ đến Wilmington, Bắc Carolina, Mỹ vận động tranh cử hôm qua. Ảnh: Reuters.
Ứng viên tổng thống Donald Trump và vợ đến Wilmington, Bắc Carolina, Mỹ vận động tranh cử hôm qua. Ảnh: Reuters.
Bà Hillary Clinton dẫn trước đối thủ Donald Trump 2% về tỷ lệ ủng hộ trong một cuộc thăm dò toàn quốc mới được công bố.

Theo khảo sát của Fox News từ ngày 1 đến 3/11 với hơn 1.100 cử tri tiềm năng, tỷ lệ ủng hộ của bà Clinton là 45% và của ông Trump là 43%, ứng viên Gary Johnson của đảng Tự do thu hút được 5% còn ứng viên Jill Stein đảng Xanh chiếm 2%.

Kết quả vừa được công bố vào cuối tuần này tương tự các cuộc thăm dò trước đó trong tuần với ứng viên đảng Dân chủ đang dẫn trước chỉ vài phần trăm và dần bị thu hẹp khoảng với ứng viên đảng Cộng hòa sau khi FBI tuyên bố điều tra loạt email mới bị rò rỉ của bà Clinton.

Trong 4 cuộc thăm dò toàn quốc gần đây nhất, cựu ngoại trưởng Mỹ dẫn trước 5% so với tỷ phủ bất động sản khi cuộc tranh cử đang bước vào chặng nước rút. Cuộc khảo sát của CNN cho thấy tỷ lệ ủng hộ bà là 47% còn ông Trump đạt 42%.

Ông Donald Trump cho hay ông sẽ đến các bang được xem là thành trì của đảng Dân chủ để vận động trong hai ngày cuối cùng của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng với hy vọng thu hút các cử tri về phía mình.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.