‘Ông Trump đã sai khi nghĩ Trung Quốc có thể kiểm soát Triều Tiên’

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5. Ảnh: KCNA
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi quá trình phóng thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 5. Ảnh: KCNA
TPO - Tờ Trung Hoa Nhật Báo nhấn mạnh Tổng thống Mỹ đã sai lầm khi nghĩ rằng Bắc Kinh có thể đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Tờ Trung Hoa Nhật Báo hôm nay, 2/8 đăng tải một bài xã luận có nội dung đáp trả lời cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó, rằng Trung Quốc đang bàng quan trước tình hình bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, bài xã luận nhấn mạnh: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sai lầm khi nghĩ rằng Bắc Kinh có thể đơn phương giải quyết vấn đề Triều Tiên. Bắc Kinh đã khẳng định nhiều lần rằng chúng tôi không có quyền kiểm soát Bình Nhưỡng như những gì mà ông Trump nghĩ.

Do đó, Bắc Kinh không chấp nhận lời cáo buộc của ông Trump cho rằng Trung Quốc không có động thái gì nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.”

Bài báo nói thêm: “Theo quan điểm của Bắc Kinh, Trung Quốc đã gia tăng đáng kể áp lực lên Bình Nhưỡng bằng cách tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.”

Đồng thời, tờ báo này cũng chỉ trích “sự thất vọng” của Tổng thống Trump khi ông cho rằng “Trung Quốc đã thất bại trong việc ngăn cản Triều Tiên đi theo con đường hạt nhân”.

“Trung Quốc có lý do để cảm thấy mình đang phải chịu một gánh nặng không công bằng, với một nhiệm vụ rõ ràng vượt ngoài khả năng của Bắc Kinh, đặc biệt là khi chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm các giải pháp hòa bình trong vấn đề bán đảo Triều Tiên.”

Cuối cùng, tờ báo kết luận: “Các kinh nghiệm trong thời gian qua của Bắc Kinh cho thấy không quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên.”

Trước đó, hôm Chủ Nhật (30/7), Tổng thống Trump đã đăng tải 2 dòng trạng thái trên Twitter có nội dung chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc.

Ông viết: “Tôi rất thất vọng về Trung Quốc. Các đời Tổng thống Mỹ trước đã cho phép Trung Quốc kiếm hàng trăm tỉ USD mỗi năm nhờ hoạt động giao thương. Tuy nhiên, họ không có bất kì động thái nào trong việc giải quyết vấn đề căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ngoại trừ việc nói suông. Chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn. Trung Quốc đáng nhẽ có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này.”

Ở một diễn biến khác, trong tuyên bố gần đây liên quan đến tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson một lần nữa lên tiếng khẳng định quan điểm của Washington rằng Trung Quốc nên ép nước láng giềng của mình chấm dứt tham vọng hạt nhân.

Tuy nhiên, ông Tillerson cũng tuyên bố “chỉ Triều Tiên mới đáng bị đổ lỗi cho sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington không tìm kiếm sự thay đổi chế độ ở Triều Tiên và muốn có một cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng để xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Theo Theo Trung Hoa Nhật báo
MỚI - NÓNG