Ông Trump nghi Google ‘phản quốc’ vì quan hệ với Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Peter Thiel. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Peter Thiel. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ điều tra thông tin cho rằng Google có hợp tác với chính phủ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Trump hôm qua, 16/7, viết trên Twitter: “Tỷ phú công nghệ Peter Thiel tin rằng Google nên bị điều tra về tội phản quốc. Ông ấy cáo buộc Google bắt tay với chính phủ Trung Quốc. Chính quyền của tôi sẽ xem xét vấn đề này.”

Ông Peter Thiel - đồng sáng lập PayPal - là người luôn hết lòng ủng hộ Tổng thống Trump.

Nói về Thiel, ông Trump nhận xét đây là một người “tuyệt vời, tài giỏi, và nắm vững về vấn đề này hơn bất kì ai”.

Riva Sciuto, phát ngôn viên của Google, cho biết: “Như đã nói, chúng tôi không làm việc với quân đội Trung Quốc. Chúng tôi đang làm việc với chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ Quốc phòng, trong nhiều lĩnh vực bao gồm an ninh mạng, tuyển dụng và chăm sóc sức khỏe.”

Bình luận của ông Trump được đưa ra giữa lúc một tiểu ban tư pháp của Hạ viện chuẩn bị tổ chức cuộc điều tra lưỡng đảng về Facebook, Google, Amazon và Apple.

Cuối tuần trước, Thiel cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và Cơ quan Tình báo Mỹ CIA nên mở một cuộc điều tra về Google.

Theo trang web của Axios, Thiel cho biết Google “có vẻ đã phản quốc khi quyết định làm việc với quân đội Trung Quốc thay vì quân đội Mỹ”.

Theo Theo The Guardian
MỚI - NÓNG